Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng (TTHC) với thiết kế đặc biệt, chưa từng có ở châu Á, dự kiến hoàn thành trước 30/4.

{keywords}

Những ngày này, không khí làm việc của các kỹ sư, công nhân tại TTHC Đà Nẵng rất khẩn trương. Bên ngoài tòa nhà, từng tốp công nhân đang san đất, lót đá các bậc tam cấp, khuôn


{keywords}

Nhiều người thợ treo mình lơ lửng gắn những tấm kính cuối cùng. Mỗi ngày tại công trường TTHC có 40 kỹ sư, 600 công nhân miệt mài làm việc.


{keywords}

Kỹ sư Châu Trọng Hiếu cho biết trong 15 năm gắn bó với nghề, đã kinh qua rất nhiều công trình lớn, nhưng tòa nhà TTHC có độ khó nhất. Bởi thiết kế của nó là một ngọn hải đăng hướng ra biển ngự trên chiếc thuyền, kết hợp với cánh buồm vươn ra khơi, nên hệ cột không đứng thẳng mà phải nghiêng theo sàn.


{keywords}

Kỹ thuật thi công hệ cột nghiêng hết sức phức tạp. Độ nghiêng theo 2 phương là phương thẳng theo trục và độ nghiêng theo phương quả cầu tròn nên công tác định vị trước khi đổ bê tông phải thật chính xác.


{keywords}

Điều đặc biệt nữa là để đổ lõi tòa nhà TTHC đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt. Đây là công trình hiện đại, kết cấu phức tạp, không có điển hình để tham khảo.


{keywords}

Một công việc được đánh giá là khó nữa là liên kết lớp kính bên ngoài. Tòa nhà có hình tròn nên ô kính bị chia nhỏ, hơn nữa để ghép kính người thợ phải chơi vơi giữa không trung mà không có điểm tựa như những công trình khác. Trong ảnh: Các công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.


{keywords}

Tòa nhà TTHC chịu được cấp bão cao nhất, hệ kính đã được thí nghiệm trước, đạt tiêu chuẩn cao trong ứng phó với thiên tai. Các chuyên gia người Đức đã khẳng định rằng đây là tòa nhà độc đáo nhất châu Á. Trong ảnh: Tòa nhà nhìn từ xa.

(Theo Zing)