XEM CLIP:

Khoảng 10h sáng nay, gia đình của anh Hồ Hồng Q. (SN 1980, trú tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) phát hiện lửa bốc lên bên trong ngôi nhà liền thoát ra ngoài hô hoán người dân đến ứng cứu.

{keywords}
Ngọn lửa bùng phát

Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã huy động hàng trăm người dân, dùng các phương tiện, dụng cụ thô sơ để chữa cháy.

{keywords}
Dụng cụ chữa cháy thô sơ 
{keywords}
Người dân tụ tập đông xem vụ cháy

Đồng thời, gọi xe cứu hỏa thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy công an Hà Tĩnh lên dập lửa.

Tuy nhiên, do đường xa nên xe cứu hỏa lên không kịp.

{keywords}
Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi sau hơn 2 tiếng

"Chúng tôi đã huy động dân, dùng vòi xịt nước để dập lửa. Đến trưa, ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ ngôi nhà đã cháy rụi", lãnh đạo UBND thị trấn thông tin.

Theo công an địa phương, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. 

Thiện Lương

Giận vợ, đốt phòng ngủ, chồng và 2 con trai chết cháy

Giận vợ, đốt phòng ngủ, chồng và 2 con trai chết cháy

Do mâu thuẫn vợ chồng nên T. đã châm lửa đốt phòng ngủ, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến T. và 2 con trai đang ngủ tử vong.