- Với hành vi chụp tài liệu mật rồi tung lên facebook, cựu công an phải trả giá bằng bản án tù.

Ngày 17/11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Phạm Thanh Trung (SN 1989, TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Trung tốt nghiệp trường Trung học An ninh nhân dân 2, được phân công công tác tại Đội tham mưu – Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM.

{keywords}
Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Tối 25/4, Trung được cấp trên giao photocopy “thông báo số 05”, là kế hoạch bảo vệ sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Đây là tài liệu mật nhưng trong lúc làm nhiệm vụ, Trung đã tự ý lấy một bản đem về phòng của mình trên đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tại đây, cựu công an đã dùng điện thoại chụp lại toàn bộ nội dung thông báo rồi tung lên facebook. Sau hành động trên, Trung còn tiếp tục gửi những hình ảnh này qua tin nhắn facebook đến 2 tài khoản facebook Việt Tân và Hoàng Lương Lưu. Kèm theo những hình ảnh trên là đoạn văn có nội dung xúi giục, kích động gây rối.

Hành vi trên của Trung nhanh chóng bị phát hiện. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng