- 38 thuyền viên đang đánh bắt mực thì bất ngờ tàu bị hỏng máy phải lênh trên biển trong tình trạng thiếu thốn lương thực và nước uống, nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, tàu cá QNa 90956 do ông Hồ Tuấn Kha (1974) ở Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt câu mực trên biển thì bị hỏng máy, thả trôi vào lúc 7h ngày 23/9 tại vị trí cách Nha Trang 211 hải lý theo hướng Đông Đông Nam (vùng biển Trường Sa), trên tàu có 38 thuyền viên. 

Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực trong khi gần khu vực bị nạn không có bất kỳ tàu thuyền nào hoạt động. 

{keywords}
Tàu chở 38 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Lương thực và nước ngọt trên tàu đã dần cạn kiệt, tình trạng hết sức nguy hiểm đến tính mạng 38 thuyền viên. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6. Thuyền trưởng liên tục đề nghị được trợ giúp.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho 38 thuyền viên trên tàu bị nạn, thực hiện chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Bộ trưởng GTVT, ngay lập tức tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xuất phát lên đường cứu nạn vào lúc 9h50 ngày 25/9.

{keywords}
Tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm tiến sát tới tàu cá thực hiện công tác cứu nạn.

Vượt qua khó khăn, thời tiết bất lợi, với tinh thần khẩn trương đến 9h40 ngày 26/9, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu bị nạn. 38 thuyền viên lúc đó trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn do phải vật lộn với sóng to gió lớn, thiếu lương thực thực phẩm. 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai ngay công tác chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm; động viên tinh thần đối với thuyền viên bị nạn, áp dụng mọi biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho 38 thuyền viên.

{keywords}

{keywords}
Công tác cứu hộ kịp thời , cung ứng lương thực và nước uống cho 38 thuyền viên.

Ngay sau đó tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 38 ngư dân bị nạn về cảng Nha Trang an toàn vào lúc 6h30 ngày 28/9 trong niềm vui mừng của thân nhân người bị nạn.

Vũ Điệp