Hôm nay (20/7), ông Nguyễn Đức, Phó giám đốc chi nhánh du lịch Biệt Điện (Trung tâm du lịch Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận, có sự việc ba mẹ con du khách đang cưỡi voi thì bị ngã xuống đất bị thương.

{keywords}
Khách du lịch cưỡi voi ngắm cảnh tại một khu du lịch ở Đắk Lắk

Thông tin từ ông Đức, vào chiều hôm qua, chị Đỗ Thị B. (32 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) cùng 2 người con cưỡi voi đi ngắm cảnh tại Buôn Đôn thì bất ngờ bị một con voi khác húc vào voi đi trước.

Bị húc, 3 mẹ con chị B. rơi từ trên lưng voi xuống đất. Sau khi xảy ra sự việc, trung tâm du lịch đã đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu BV Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Đỗ Thị B. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương ngực, dập phổi, gãy 4 xương sườn, bị thương cẳng tay phải, cánh lớn phải…

Sau khi thăm khám, gia đình yêu cầu chuyển bệnh nhân xuống TP.HCM để chữa trị.

Hiện đơn vị quản lý du lịch đã cho tạm dừng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân.

Bắt 2 phóng viên tống tiền 5 tỷ đồng Phó Chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa

Bắt 2 phóng viên tống tiền 5 tỷ đồng Phó Chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 phóng viên về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trùng Dương