- Cuộc tuần tra chung do đồn biên phòng Bản Lầu (Lào Cai, VN) và tiểu đoàn bộ đội biên phòng Nam Khê thuộc quân giải phóng nhân dân TQ đặc biệt hơn thường lệ khi có sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.


{keywords}

Cột mốc 112 là một trong 10 mốc quốc giới mà đồn biên phòng Bản Lầu được giao quản lý, bảo vệ. Đây là địa điểm của cuộc tuần tra đặc biệt ngày 16/5. Điểm nối giữa biên giới hai nước cách nhau chỉ một con sông rất nhỏ.

Công việc tuần tra riêng hay tuần tra song phương cùng biên phòng nước bạn được bộ đội biên phòng Bản Lầu duy trì thường xuyên.

Thượng tá Nguyễn Phi Khanh, đồn trưởng đồn biên phòng cho hay, cách đây 20 ngày, họ vừa cùng bộ đội biên phòng Nam Khê tuần tra chung.

"Bộ đội đồn biên phòng Bản Lầu với lực lượng tiểu đoàn bộ đội biên phòng Nam Khê hàng tháng tổ chức tuần tra song phương trên biên giới và luân phiên bên ta tổ chức một lượt, bên bạn tổ chức một lượt", ông nói với VietNamNet.

Hiện nay, khi các mốc giới ổn định, hai nước thống nhất sau 1 quý sẽ gặp lại nhau để tuần tra chung theo cơ chế của 3 văn bản liên quan quản lý biên giới trên bộ kể từ sau khi phân định, cắm mốc biên giới xác định hoàn thành.

{keywords}

Theo Thượng tá Phi Khanh, những cột mốc trên địa bàn đồn biên phòng này quản lý, bảo vệ có đặc thù địa hình tương đối phức tạp, nơi hoạt động của các loại tội phạm nên hai nước phải thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự.

Đồn trưởng biên phòng cho hay, kể từ sau khi hai nước hoàn thành phân định, cắm mốc, đường biên giới rõ ràng đã tạo điều kiện cho công tác quản lý biên giới dễ hơn.

Tôn trọng độc lập chủ quyền của hai bên

Cuộc tuần tra từ cột mốc 112 được thực hiện sáng 16/5 theo đúng quy trình như thông lệ tuần tra giữa lực lượng biên phòng hai nước, lần này do phía VN tổ chức.

Đội trưởng đội tuần tra báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng VN Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng TQ Thường Vạn Toàn kế hoạch tuần tra, mời hai Bộ trưởng chào cột mốc.

Sau khi ổn định đội hình, Thượng tá Phi Khanh, đội trưởng đội tuần tra phổ biến kế hoạch.

Mục đích nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và tiểu đoàn bộ đội biên phòng Nam Khê, quân giải phóng nhân dân TQ, duy trì quản lý biên giới theo đúng hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền VN-TQ.

Thượng tá Nguyễn Phi Khanh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, tôn trọng độc lập chủ quyền của hai bên, giải quyết theo đúng hiệp định về quy chế quản lý trên biên giới đất liền VN-TQ.

{keywords}

Nội dung tuần tra: kiểm tra hệ thống đường biên, trao đổi thông tin về quản lý bảo vệ biên giới, xử lý các tình huống xảy ra nếu có, kết thúc tuần tra ký biên bản, rút kinh nghiệm. Thời gian tuần tra trong ngày 16/5.

Tiếp đến, Thượng tá Phi Khanh phổ biến tập hợp đội hình một hàng dọc, xen kẽ các tổ của phía VN và TQ cùng đội trưởng và phiên dịch của hai phía. Cuộc tuần tra ấn định cự ly cách tổ 2 mét, người cách người 1 mét. Tốc độ tuần tra được quy định từ 3-5km/giờ.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng của VN có thể sử dụng tiếng TQ giao tiếp, dù có một phiên dịch giỏi trong đoàn. Một thành viên của đội biên phòng Bản Lầu nói rằng, họ có thể nói được tiếng Trung để giao tiếp cơ bản, hiểu được phía bạn nói gì. Còn phía TQ có thành viên trong đội giỏi tiếng Việt để phiên dịch.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Xuân Linh