- Sau hơn 4 năm thi công, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 70% kế hoạch. Dự kiến ngày 31/12/2016 dự án sẽ chạy thử, vận hành thử trên toàn tuyến rồi sau đó đưa vào vận hành thương mại.

Sáng nay (13/2), Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông) đã tổ chức lễ ra quân và phát động thi đua năm 2016.

Ông Lê Kim Thành - Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông) được khởi công từ tháng 10/2011.

Sau hơn 4 năm thi công, dự án đã hoàn thành 70% kế hoạch. Trong đó, trụ khu gian, các nhà ga (không bao gồm ga Cát Linh) đã hoàn thành 100% công việc. Ga Cát Linh đã hoàn thành toàn bộ kết cấu ngầm trước Tết Nguyên đán 2016.

{keywords}

Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông đã hoàn thành 70% kế hoạch sau hơn 4 năm thi công. Ảnh: Phạm Hải

Các hạng mục còn lại của dự án sẽ do Tổng thầu EPC (Trung Quốc) hoàn thành. Dự kiến ngày 30/6 sẽ hoàn thiện khối lượng bê tông sân máy; ngày 30/9 mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị; ngày 31/12 chạy thử, vận hành thử trên toàn tuyến và đưa vào vận hành thương mại.

Để đảm bảo tiến độ công trình, ông Lê Kim Thành - Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết sẽ phấn đấu, cam kết, nỗ lực hết mình, huy động nguồn lực, thợ lành nghề, giảm ngắn thời gian nghỉ Tết, đảm bảo đúng tiến độ để đến cuối năm 2016 có thể đưa dự án vào hoạt động.

Trưởng thầu Trung Quốc đại diện cho các nhà thầu cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra, không phụ sự kì vọng và tin tưởng của toàn xã hội

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT chúc mừng năm mới CBCNV đang làm việc tại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và nhấn mạnh 30% còn lại hết sức nặng nề.

{keywords}

Chúc mừng CBCNV đang làm việc tại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sáng 13/2. Ảnh: Phạm Hải

“Bộ GTVT cùng các nhà thầu phụ quyết tâm hoàn thành đúng cam kết về tiến độ, sử dụng những trang thiết bị, công nghệ tốt nhất để hoàn thành công trình sớm nhất. Đặc biệt là vấn đề về vốn, giải ngân cho các nhà thầu phụ, không để ảnh hưởng đến tiến độ dư án” - ông Trường nói.

Kiều Ly - Phạm Hải