Theo Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 19h ngày 29/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT, phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 741, tại Cổng KCN Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) bắt gặp một phụ nữ trên tay ôm cháu bé trong tình trạng cơ thể bị bỏng rộp đến nhờ giúp đỡ.

{keywords}
Tổ công tác tặng quà, nhu yếu phẩm cho gia đình cháu bé bị bỏng. Ảnh: Cục CSGT

Tổ công tác đã phân công 2 cán bộ dùng xe tuần tra nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện Becamex TX Bến Cát cấp cứu. Sau khi cấp cứu và tiến hành lấy mẫu test Covid-19 cho kết quả âm tính, tổ công tác đã tiếp tục hỗ trợ đưa cháu bé về nhà.

Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình cháu bé đặc biệt khó khăn khi bố mẹ làm thuê ở tiệm gỗ, cháu bé bị bỏng đang điều trị bướu nhưng không có tiền để phẫu thuật. Tổ công tác thuộc Đội CSGT vận động cán bộ chiến sỹ ủng hộ giúp đỡ gia đình cháu bé với số tiền mặt 3,5 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm thiết yếu để chia sẻ, hỗ trợ vượt qua khó khăn.

Đoàn Bổng

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở cụ ông bệnh tim đi cấp cứu

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở cụ ông bệnh tim đi cấp cứu

Hai người con chở cha bằng xe gắn máy đi cấp cứu nhưng hỏng xe dọc đường. Họ đã được cảnh sát giao thông (CSGT) trợ giúp.