- Đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Láng - Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ, lực lượng CSGT nhận được thông tin, một phụ nữ có ý định tự tử tại khu vực cầu Trung Hòa. Ngay lập tức tổ công tác đã đến ứng cứu kịp thời.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/8, khi các chiến sỹ CSGT thuộc đội CSGT số 3 (Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ nhận được tin báo có một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi ở thành cầu Trung Hòa bắc qua sông Tô Lịch.

{keywords}

Đại úy Đỗ Hữu Vỹ (ngoài cùng bên trái) và tổ công tác đã ứng cứu kịp thời một phụ nữ định tự tử vào chiều 12/8.

Sau một hồi quan sát, nhận thấy người phụ nữ này có nhiều điểm bất thường, các chiến sỹ CSGT đã tiến lại gần và khuyên can.

Sau đó, người phụ nữ này đứng lên và đi về nhưng khoảng 5 phút thì lại thấy người này quay lại.

Đại úy Đỗ Hữu Vỹ, công tác tại đội CSGT 3 cho biết, vào thời gian trên, tổ công tác đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông tại khu vực chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì thấy có một phụ nữ đi ô tô đỗ lại và cho biết có người phụ nữ đang có ý định nhảy sông Tô Lịch tự tử.

"Thấy vậy, tôi và một số đồng chí khác ra đó để khuyên can và người này đã rời đi. Nhưng chỉ sau đó ít phút, chị này lại quay lại rồi trèo qua lan can” - đại úy Vỹ cho biết.

Theo đại úy Vỹ, khi anh cùng một em sinh viên thực tập là Nguyễn Viết Quốc tiến lại thì thấy người phụ nữ tỏ vẻ rất căng thẳng. Khi người này định nhảy xuống thì anh và các đồng nghiệp kịp kéo lại được và đưa lên chỗ mát để khuyên giải.

Sau khoảng 30p, chị này đã bình tĩnh trở lại và cho biết tên là H. (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chị cho biết, do buồn chán về chuyện tình cảm nên mới có hành động như vậy, anh Vỹ cho biết thêm.

Hiện chị H. đã được đưa về nhà và bàn giao cho người thân.

Nhị Tiến