Ngày 11/8, đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng PC67, công an TP.HCM đã bàn giao 3 nghi can, thành viên của 1 băng nhóm cướp giật cho công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó lúc 20h10 đêm 10/8, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

{keywords}
3 đối tượng cướp giật bị CSGT bắt giữ tại cơ quan công an.

Tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ gồm: trung uý Đỗ Hồng Hải, thiếu úy Lê Minh Thương, thượng sỹ Cao Văn Hưng và thượng sỹ Hà Xuân Trường.

Khi đến tuyến đường Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh, tổ công tác bất ngờ nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!”, cùng lúc 3 đối tượng thanh niên điều khiển 2 xe gắn máy chạy tốc độ cao trên phần đường dành cho ô tô, hướng về phía Q.Gò Vấp. Lập tức tổ công tác truy đuổi nhóm đối tượng nghi vấn.

Đến đoạn giao cắt giữa đại lộ Phạm Văn Đồng và đường sắt, 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy tách ra, quay ngược đầu xe về hướng cầu Bình Lợi; đối tượng còn lại một mình điều khiển xe gắn máy chạy về hướng đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp.

Trung uý Hải, thiếu uý Hưng ép sát xe gắn máy, bắt giữ được 2 đối tượng. Thiếu uý Thương và thượng sỹ Trường cũng đeo bám ép xe, khống chế được kẻ còn lại.

Bước đầu tại công an P.13, Q.Bình Thạnh, 3 đối tượng khai nhận là Võ Thành Khang (SN 1996), Đặng Thanh Phúc (SN 1990) và Đặng Thanh Hậu (SN 1988). Cả 3 ngụ tại Q.12, đều là đối tượng có tiền án, tiền sự.

Điều tra ban đầu xác định, trong đêm nhóm 3 đối tượng trên đã tổ chức cướp giật 1 sợi dây chuyền và ĐTDĐ của ông Đ.H.K ở địa bàn Q.Bình Thạnh. Khi đang tẩu thoát, nhóm cướp giật bị tổ CSGT trên phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Anh Sinh