- Nhiều công chức tại một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai bỏ nhiệm sở không đến làm việc cả tháng trời và mất liên lạc nghi do nợ nần.

Hôm nay, một lãnh đạo Sở Nội vụ Gia Lai xác nhận, đơn vị có 2 cán bộ nghỉ việc quá thời hạn quy định nhưng không đến nhiệm sở làm việc.

Theo đó, công chức Hồ Quang Thi (SN 1979, chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ) nghỉ việc từ tháng 12/2017 đến nay nhưng vẫn chưa đi làm lại. Sở Nội vụ tỉnh đã 5 lần thông báo mời ông Thi đến cơ quan trình diện nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

{keywords}
Sở Nội vụ Gia Lai có 2 công chức bỏ nhiệm sở nhiều ngày nghi do nợ nần

Hiện cơ quan chủ quản đang tiến hành các thủ tục, xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức này. Trường hợp ông Thi vẫn không đến cơ quan làm việc, Hội đồng kỷ luật của Sở Nội vụ sẽ ra quyết định cho người này thôi việc.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, có thông tin ông Thi nợ nần bên ngoài. Nhiều ngày qua, có nhiều người đến nơi ông Thi làm việc tìm để đòi nợ nhưng không được.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ Gia Lai, ngoài ông Thi, công chức Trần Thị Bích Hà (SN 1976, Phòng Tổng hợp, hành chính, thuộc Ban thi đua khen thưởng) xin nghỉ làm đi chữa bệnh từ ngày 29/1, đến nay vẫn chưa trở lại cơ quan làm việc; điện thoại không thể liên lạc được.

Một trường hợp khác, tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku, công chức Nguyễn Thị Việt Hà nghỉ việc không đến cơ quan đã quá 15 ngày và đã có đơn xin nghỉ việc.

Theo ông Đào Trọng Giáp (Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai), Cục có nghe thông tin bà Hà vay nợ ở ngoài và bị đòi tiền. Mọi liên lạc, kể cả qua điện thoại đối với bà Hà cũng không được.

TP.HCM: Cấm công chức nghe nhạc, chơi game khi làm việc

TP.HCM: Cấm công chức nghe nhạc, chơi game khi làm việc

TP.HCM công bố bộ qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công chức và kỹ sư đánh nhau trên máy bay

Công chức và kỹ sư đánh nhau trên máy bay

Trên chuyến bay VN276 từ TP.HCM đi Hà Nội, sau khi xảy ra mâu thuẫn, 2 nam hành khách lao vào đánh nhau.

Lương thấp phụ cấp nhiều, công chức vẫn sống khoẻ

Lương thấp phụ cấp nhiều, công chức vẫn sống khoẻ

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, tham nhũng phổ biến khiến tiền lương thấp, nhưng công chức vẫn sống khỏe và không muốn cải cách tiền lương.

TP.HCM kiến nghị chỉnh lương công chức bằng lương khối doanh nghiệp

TP.HCM kiến nghị chỉnh lương công chức bằng lương khối doanh nghiệp

TP.HCM kiến nghị điều chỉnh mức lương cán bộ, công chức ít nhất phải bằng lương thấp nhất của người lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Đề nghị giảm các loại phụ cấp, nâng lương cho công chức

Đề nghị giảm các loại phụ cấp, nâng lương cho công chức

Phải làm rõ và phân biệt tiền lương với các khoản phụ cấp có tính chất lương để minh bạch tiền lương và thu nhập của cán bộ, công viên chức.

Công chức tố cáo xong khóc rưng rức khi nhận khen thưởng

Công chức tố cáo xong khóc rưng rức khi nhận khen thưởng

Thực tế có tình trạng người tố cáo khóc rưng rức khi nhận khen thưởng, bị họ hàng tẩy chay, công chức, viên chức phải xin chuyển công tác.

Trùng Dương