Chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển diễn ra theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ngoài các hoạt động chính thức, Công chúa có những trải nghiệm thú vị khi ở Hà Nội như: thưởng thức bún bò Nam Bộ tại một quán bình dân ở Kim Mã Thượng, thăm làng nghề mây tre đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ)…

{keywords}
Công chúa và phu quân rời khách sạn từ sớm cho buổi tản bộ quanh Hồ Gươm
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Công chúa và phu quân cùng Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam vui vẻ hòa vào điệu nhảy của người dân Hà Nội
{keywords}
 
{keywords}
Công chúa Thụy Điển và phu quân dạo bước trên cầu Thê Húc 
{keywords}
 
{keywords}
Thăm đền Ngọc Sơn
{keywords}
 
{keywords}
 

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree sinh năm 1977, là con cả của nhà Vua Carl 16 Gustaf và Hoàng hậu Silvia.

Công chúa có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969).

Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ

Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ

 Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree hôm nay dành thời gian tản bộ trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà sàn Bác Hồ và cho cá ăn.

An Nhiên