Công an TP.HCM cho hay, vừa tổ chức trục xuất 13 người nước ngoài, đều mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ tại địa bàn TP.HCM.

Số người này đã được kiểm tra y tế và hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Được biết, đây là lần thứ ba từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP.HCM trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Tổng cộng ba lần, Công an TP.HCM trục xuất 128 người nhập cảnh trái phép, tất cả đều có quốc tịch Trung Quốc.

{keywords}
 

Những người nhập cảnh trái phép khai nhận, thông qua một số người Việt Nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó, họ di chuyển vào TP.HCM bằng xe khách.

Mục đích của những người này vào TP.HCM để tìm kiếm việc làm hoặc chờ được đưa sang lao động tại Campuchia.

Sau khi phát hiện số người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép, Công an TP.HCM phối hợp cùng cơ quan y tế để kiểm tra y tế, đưa đi cách ly tập trung tại huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, rồi trục xuất về nước theo quy định.

{keywords}
 

Hiện tại chính quyền TP.HCM và các địa phương đang cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, lực lượng công an tập trung tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép tại Việt Nam.

Xem thêm tình hình dịch covid-19 tại TP.HCM mới nhất

Linh An

CSGT Bình Thuận phát hiện 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

CSGT Bình Thuận phát hiện 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Qua kiểm tra, CSGT tỉnh Bình Thuận phát hiện 6 người Trung Quốc đi trên ô tô không có giấy tờ nhập cảnh.