- Công an TP.HCM vừa tổ chức các tổ tuần tra hỗn hợp, gọi tắt là tổ công tác 363, để đối phó với tình hình tội phạm phức tạp trong thời gian gần đây.

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes

Theo đó chiều 30/12, Công an TP.HCM đã tổ chức ra quân hoạt động của lực lượng 363. Công an TP.HCM cho hay, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây có dấu hiệu phức tạp.

Đặc biệt, các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là trên đường phố và nơi công cộng như: cướp, cướp giật, trộm... có dấu hiệu gia tăng. Các hoạt động theo kiểu băng nhóm, gây án chuyên nghiệp trong thời gian dài, trên địa bàn nhưng chậm bị phát hiện, bắt giữ. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, gây mất an ninh trật tự... gây bức xúc trong dân chúng.

{keywords}
Lực lượng 363 của Công an TP.HCM ra quân

Trước thực tế trên, mới đây, Công an TP.HCM đề ra kế hoạch 1543 nhằm tổ chức các tổ công tác 363 nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm.

Tổ công tác 363 sẽ được tổ chức theo 2 cấp. Cấp Công an TP gồm các lực lượng như: Cảnh sát hình sự, CSGT, CSCĐ... và cấp ở Công an quận, huyện phụ trách tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Ở cấp Công an TP bước đầu ra mắt mô hình với 7 tổ, mỗi tổ gồm 12 cán bộ chiến sĩ. Còn ở cấp quận - huyện, tùy vào tình hình thực tế để huy động lực lượng nhưng phải tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ /tổ.

Các tổ 363 này sẽ hoạt động linh hoạt, gồm các hình thức như: tuần tra, kiểm soát cơ động; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát, chốt chặn tại 1 điểm trên đường giao thông; tuần tra, kiểm soát chốt chặn tại 1 điểm trên đường giao thông và tuần tra bộ tại khu vực.

Công an TP.HCM kỳ vọng, với mô hình mới 363 này cùng với nhiều lực lượng khác của Công an TP, quận, huyện và xã - phường hoạt động độc lập sẽ góp phần ngăn ngừa, trấn áp tội phạm ngày càng hiệu quả hơn.

Dù trong các cuộc họp báo trước đây, đại diện Công an TP.HCM đều khẳng định TP.HCM có tính chất phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mang tính chất riêng biệt, đặc thù nhưng với mô hình tổ công tác 363 mới thành lập này, có thể thấy bóng dáng của mô hình 141 mà Công an TP.Hà Nội đã tổ chức, triển khai hiệu quả từ trước đến nay.  

Hôm 28/12, Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát đặc biệt 911.

Lực lượng này gồm 3 tổ công tác, mỗi có 12 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các phòng Cảnh sát hình sự, Giao thông, Phòng chống ma túy, 113… do Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng.

 

Tướng Lê Quý Vương: TP.HCM nên nghiên cứu lập lực lượng 141

Tướng Lê Quý Vương: TP.HCM nên nghiên cứu lập lực lượng 141

TP.HCM nên nghiên cứu thành lập lực lượng 141 vì đây là mô hình rất hay - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Tướng Nguyễn Đức Nhanh: Sài Gòn nên lập tổ 141 như Hà Nội

Tướng Nguyễn Đức Nhanh: Sài Gòn nên lập tổ 141 như Hà Nội

Nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho rằng, TP.HCM nên thành lập tổ 141 như Hà Nội.

'Quả đấm thép' 141 gắn camera khi làm nhiệm vụ

'Quả đấm thép' 141 gắn camera khi làm nhiệm vụ

Bắt đầu từ 21/7, các tổ công tác 141 Công an Hà Nội thí điểm xử dụng camera trong quá trình xử lý vi phạm.

Phước An - Cao Thái