Xem clip 1 vụ cướp xe máy ở quận Bình Tân ngày 13/11:

Thông tin từ Công an TP.HCM chiều nay cho hay, hiện đang triển khai cao điểm trấn áp tội phạm mùa Tết Nguyên đán. Cụ thể đợt cao điểm trấn áp tội phạm này, Công an TP.HCM huy động nhiều phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện để thực hiện.

Ở các quận, huyện sẽ có những kế hoạch riêng, tuỳ vào tình hình của từng địa bàn.

{keywords}
Cuối năm tội phạm cướp với nhiều thủ đoạn tàn độc gây hoang mang ở TP.HCM

Thời gian triển khai từ 15/12 và đến sau Tết, trong đó tập trung vào các sự kiện lớn như: lễ giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân…

Trong đó, lực lượng Công an sẽ chú trọng đến vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội, chủ yếu là tội phạm xâm phạm tài sản trên đường phố, nơi công cộng…

Các lực lượng phối hợp sẽ tăng cường đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông; trật tự công cộng; kiểm tra hành chính trên đường phố, những địa bàn phức tạp; chú trọng vào các tuyến đường trọng điểm, ban đêm…

Công an TP cũng đề nghị người dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực phát hiện, tố giác những đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự…

Và Công an cũng sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, biểu dương những trường hợp người tốt việc tốt, người dân cung cấp thông tin có giá trị cho công tác phòng chống tội phạm.

Theo thống kê mới nhất, trong năm 2019 tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP được kéo giảm 8,25%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 76,98% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tuy nhiên, Công an TP cũng dự báo, giai đoạn cuối năm và đầu năm tới tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp, sẽ gia tăng.

2 kẻ táo tợn cướp xe máy phụ nữ trên đường Sài Gòn đã bị bắt

2 kẻ táo tợn cướp xe máy phụ nữ trên đường Sài Gòn đã bị bắt

Sau khi thực hiện phi vụ cướp xe của 1 phụ nữ ở quận 12 bất thành, 2 tên cướp chạy về quận Tân Bình rồi cướp xe của 1 phụ nữ khác.

Phước An