- Ngày 30/1, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động tại xã Long An xét xử bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi), xã Long An, huyện Long Hồ, tình Vĩnh Long về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, nạn nhân trong vụ án này là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, cha ruột của Phương). Hàng ngày ông Rô và Phương thường cự cãi, nảy sinh mâu thuẫn cha con.

Có lần ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà. Đến khoảng 10h ngày 4/10/2014, Phương rủ nhóm bạn về nhà phụ dọn đồ để ra nhà trọ ở. Khi đang dọn thì ông Rô về tới và chửi mắng và nói bạn của Phương cướp đồ.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Phương và bạn mình trói tay ông Rô đặt ngồi lên giường. Sau đó, nhóm bạn của Phương mang đồ đi và còn Phương ở lại.

Ông Rô tiếp tục chửi mắng đòi giết mẹ con Phương. Nhớ lại việc ông Rô thường hay đánh đập hai mẹ con, dẫn người phụ nữ khác về nhà nên Phương nảy sinh ý định giết ông Rô.

Đến 15h cùng ngày, Phương đã dùng chày đâm tiêu đánh vào đầu ông Rô nhiều cái. Ông Rô gục xuống, Phương kéo cha vào buồng rồi tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu cha.

Lúc thấy cha mình còn thở, Phương dùng dây nhựa siết cổ đến lúc ông Rô tử vong.

Sau đó, Phương dùng quần áo quấn vào đầu ông Rô, bỏ vào bao ni lông, bắt xe đò lên tận TP.HCM để bỏ xác.

Đến 2h30p ngày 5/10/2014, thi thể ông Rô được người dân phát hiện bên đường QL1, đoạn gần KCN Pouchen, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Tại phiên tòa, Phương đã tỏ ra ăn năn và thành khẩn khai nhận. Phương nhận do uống rượu nhiều, cha con có mâu thuẫn, do quá nóng tính nên đã gây nên tội lỗi.

HĐXX nhận định hành vi của Phương là đặc biệt nghiêm trọng, giết chết chính cha ruột của mình. Hành vi này khiến dư luận phẫn nộ và lên án, cần phải cách ly khỏi xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.

Quốc Huy – S.Hành