Hải Phòng mạnh tay chi tiền tỷ để đưa 40 con thiên nga nhập từ nước ngoài về thả trên sông Tam Bạc để tạo cảnh quan cho phố đi bộ.

Sau sự cố thiên nga bị ngất xỉu mùa hè vừa qua, phải chuyển đi Hà Nội cấp cứu, hôm 22/12, 1 con thiên nga đã chết. Thông tin được Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan xác nhận.

{keywords}
Sông Tam Bạc, nơi đàn thiên nga đang sống

Theo ông Đoan, lý do thiên nga chết nghi do nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm. Xác con thiên nga đã được gửi cho đơn vị cung cấp để xác định nguyên nhân cụ thể. Kết quả mổ trong dạ dày có nhiều thức ăn lạ do người dân thả xuống sông Tam Bạc cho thiên nga ăn, đặc biệt có nhiều váng dầu.

Để đảm bảo đàn thiên nga sinh trưởng tốt trong thời gian tới, quận bố trí người chăm nuôi theo dõi hằng ngày, đồng thời nghiên cứu các biện pháp bảo đảm vệ sinh nguồn nước, phù hợp với sự phát triển của thiên nga.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc ngày 9/5, UBND quận Hồng Bàng đã thả 40 con thiên nga được nhập từ nước ngoài xuống sông Tam Bạc.

{keywords}
 

Hoài Anh

Xem công binh trẻ đưa quả bom 250kg rời sông Tam Bạc

Xem công binh trẻ đưa quả bom 250kg rời sông Tam Bạc

Hàng chục lính công binh được điều động để vô hiệu hóa và di dời quả bom nặng 250kg tại bờ sông Tam Bạc, Hải Phòng.