XEM CLIP:

 

Khoảng 9h 20 ngày 10/12, tại khu vực cầu Hồ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, một người phụ nữ bỏ lại xe máy cùng một bức thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử.

{keywords}
Khu vực chân cầu Hồ nước chảy xiết khiến công tác cứu nạn gặp khó khăn

Người phụ nữ được xác định là bà Hoàng T. T. (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Hải Dương). Do buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ để lại bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ nhờ trông giúp ba con nhỏ rồi nhảy cầu tự tử.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cán bộ chiến sỹ của Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông  điều ca nô chuyên dụng cùng ba chiến sỹ có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ.

{keywords}
Cán bộ chiến sỹ Thủy đoàn I cứu nạn nhân

Đại úy Nguyễn Tất Nhiên, Cán bộ Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời điểm đó người phụ nữ chấp chới dưới dòng nước sông chảy xiết, giá rét.

Đại úy Nhiên nhanh chóng nhảy xuống sông cứu vớt. Do tại khu vực chân cầu nước chảy xiết tạo thành xoáy nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi cứu nạn thành công, cán bộ chiến sỹ Thủy đoàn I đã đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa ngã tư Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh).

{keywords}
Thượng tá Phạm Quang Huy, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông thăm hỏi nạn nhân

Thượng tá Phạm Quang Huy, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Hiện tại tâm lý nạn nhân đã ổn định. Thủy đoàn I đã làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Đình Hiếu

Bố nhảy xuống hồ cứu con, cả hai đuối nước thương tâm

Bố nhảy xuống hồ cứu con, cả hai đuối nước thương tâm

Phát hiện con trai rơi xuống hồ nước, anh Q. nhảy xuống cứu nhưng không may, cả hai cùng bị đuối nước, tử vong.