- Khoảng 12h15 trưa nay, tại tòa nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân phát hiện cô gái nằm bất động.

{keywords}

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo công an. Ít phút sau, công an phường Hoàng Liệt và công an quận Hoàng Mai đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Cô gái tử vong chưa xác định được danh tính, nạn nhân sinh năm 1987. 13h cùng ngày vẫn chưa có người thân đến nhận.

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên.

Hiện, công an phường cùng trưởng tòa nhà đang kiểm tra xem nạn nhân ở tầng nào. Ông Thái cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc nhiều gia đình đóng cửa để đi làm, nên việc rà soát đang gặp khó khăn.

{keywords}
Đông người dân tập trung tại hiện trường
{keywords}
Cơ quan chức năng lên phòng 2704 để điều tra nguyên nhân

Đến 13h50 em trai nạn nhân đã có mặt tại hiên trường, đồng thời đưa các cơ quan chức năng vào phòng 2704 (nạn nhân sống ở tầng 27) để điều tra nguyên nhân. 

Theo trưởng tầng 27 cho biết: Vào lúc 9h42 phút sáng nay, khi kiểm tra camera của tầng thì thấy cô gái này mặc váy trắng và có điện thoại tại khu vực hành lang.

{keywords}

Camera của tầng 27 đã ghi lại hành động của cô gái

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987) quê quán xã Thụy Liên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). 

Nguyên nhân vụ việc vẫn được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhị Tiến