Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an huyện Phong Điền vừa tống đạt quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với với N.T.N.Q (21 tuổi, ở xã Nhơn Ái) về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

{keywords}
Công an huyện Phong Điền tống đạt quyết định xử phạt đối với Q. Ảnh: Công an cung cấp 

Công an cho biết, hôm 26/8, Q. đăng trên một nhóm Facebook nội dung hai tháng vẫn chưa có hỗ trợ, kèm theo tấm bảng lớn ghi nội dung làm ảnh hưởng uy tín ngành chức năng.

Theo công an, nội dung đăng tải, bình luận của Q. đã thu hút nhiều người xem và like, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền các cấp, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi của mình sai nên đã tự gỡ bỏ nội dung đăng tải và bình luận.

T.Chí 

Thanh niên ở Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật

Thanh niên ở Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật

Nam thanh niên sử dụng Facebook cá nhân và Fanpage “Phước Cần Thơ” đăng tải nội dung thông tin, clip sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.