XEM CLIP:

Tối 12/6, MRCC nhận được tin cứu nạn từ tàu BULK JAPAN (quốc tịch Liberia) khi đang trên hành trình từ Trung Quốc đi Singapore.

Theo thuyền trưởng, trong lúc làm việc tại hầm hàng khi đi qua vùng biển Đà Nẵng thuỷ thủ tên Alcarez Peter II Alesna (SN 1973, quốc tịch Philippines), gặp tai nạn bị đa chấn thương tại cột sống, ngực, bàn tay phải giập nát kèm triệu chứng khó thở.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu BULK JAPAN đưa nạn nhân vào đất liền điều trị

Ngay sau khi nhận được thông tin, MRCC đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc, triển khai tư vấn y tế.

Lúc 19h cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 274 cùng các bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng vượt biển trong đêm lên đường đi cứu nạn.

{keywords}
Thuyền viên người Philippines được đưa về Đà Nẵng

Đến rạng sáng 13/6, thuỷ thủ Alcarez đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đưa về đến Đà Nẵng và chuyển vào bệnh viện điều trị.

Cứu tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Cứu tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cảm ơn thuyền trưởng và các thuyền viên Việt Nam đã cứu các thuyền viên Philippines, đồng thời lên án tàu cá Trung Quốc.

Vĩnh Định