XEM CLIP:

 

Sáng nay 20/11, vụ nổ súng tại quán cà phê ở số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung (TP Vinh), khiến anh N.Đ.T. (SN 1973, trú tại TP Vinh), bị gãy xương cánh tay trái.

Nghi phạm Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh), đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, TP Vinh.

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cà phê cho thấy, Thuận bước vào quán hướng về 5 người đang ngồi chung một bàn, đưa khẩu súng lên bắn về phía anh T. một phát. May mắn, anh T. tránh được hướng đi của viên đạn.

Tuy nhiên, đến phát đạn thứ 2 thì anh T. bị bắn trúng cánh tay trái. Anh T. đang ngồi trên ghế đổ gục xuống nền nhà. Ngay sau đó, những người bạn đưa anh T. lên xe đưa đi cấp cứu. 

Ở ngoài quán cà phê, vết máu của anh T. vương vãi nhiều nơi. 

Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đậu Đức Thuận đã gây ra hành vi kể trên.

Nổ súng tại quán cà phê ở thành phố Vinh, một giám đốc bị thương

Nổ súng tại quán cà phê ở thành phố Vinh, một giám đốc bị thương

Nhiều người trong quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An) hốt hoảng khi chứng kiến một người đàn ông đi vào quán, rút súng ngắn bắn vào người khác.

Bảo An