XEM CLIP:

Đa số người dân khi lưu thông trên đường đều đeo khẩu trang....

Ghi nhận ngày đầu tuần - ngày làm việc đầu tiên thực hiện lệnh giãn cách xã hội, các công ty tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đo thân nhiệt cho công nhân, có nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc.....

{keywords}
Người dân lưu thông trên đường phố sáng nay


Theo số đông chủ cơ sở kinh doanh được hỏi cho hay, ngay từ chiều 26/7, chính quyền địa phương đã đến tận nơi để thông báo và đề nghị các cơ sở tạm ngưng hoạt động để tránh tập trung đông người, chủ động cùng thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại các bãi biển, công viên ở Đà Nẵng rất ít người dân, du khách đi dạo và tham quan....

{keywords}
Công ty TNHH Daiwa Việt nam đang đo thân nhiệt cho hơn 3.000 nhân viên.

Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 theo đúng quy định.

Sau khi phát hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Đà Nẵng đang chủ động các biện pháp phòng chống và thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương. 

{keywords}
 
{keywords}
Nhân viên ngân hàng trước khi vào văn phòng phải kiểm tra thân nhiệt
{keywords}
 
{keywords}
Cán bộ, công chức ở Đà Nẵng bịt kín khẩu trang ngày đầu đi làm
{keywords}
Thực hiện giãn cách tối thiếu 1m theo đúng Chỉ thị 19. Ở khu vực một cửa tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng được người dân được bố trí ghế đợi giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch
{keywords}
Sáng nay, tại các bãi biển, công viên ở Đà Nẵng rất ít người dân, du khách đi dạo và tham quan
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tại các ngân hàng, nhân viên đến làm việc và khách hàng giao dịch được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt
{keywords}
 
{keywords}
Cửa hàng thời trang trên phố Phan Châu Trinh thông báo tạm nghỉ đến hết dịch mới mở cửa trở lại
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều quán cà phê vẫn mở nhưng gần như không có khách....
{keywords}
 

 

 

Tối 26/7, ngành y tế TP Đà Nẵng đã đưa các nhân viên y tế của BV Đà Nẵng đến địa điểm cách ly tập trung.

{keywords}

Hàng trăm nhân viên y tế của bệnh viện được ô tô chờ sẵn trước cổng chính đưa đến địa điểm cách ly tại các khách sạn ven biển đã được TP bố trí sẵn.

Được biết, sẽ có hơn 1/3 trong số gần 2.000 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đưa đi cách ly.

“Hơn 400 cán bộ nhân viên y tế được đưa đến cách ly tại khách ở quận Sơn Trà. Chúng tôi mong nhanh qua thời gian cách ly để quay trở lại bện viện làm việc", một nhân viên y tế chia sẻ.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đang triển khai xét nghiệm kháng thể cho hơn 2.000 nhân viên y tế của BV Đà Nẵng.

 

Đà Nẵng ngày 25/7 công bố bệnh nhân đầu tiên dương tính Covid-19, hơn 1.000 người là F1, F2 của bệnh nhân này.

Sáng 26/7, Bộ Y tế công bố thêm một người nhiễm SARS-CoV-2 là ông N.V.N. (61 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Chiều cùng ngày, thêm 2 ca dương tính trong cộng đồng được công bố gồm bệnh nhân 419 (nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) và bệnh nhân 420 (nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

 Hồ Giáp - Diệu Thùy

Thủ tướng lệnh hỏa tốc truy vết diện rộng Đà Nẵng, cả khách du lịch

Thủ tướng lệnh hỏa tốc truy vết diện rộng Đà Nẵng, cả khách du lịch

Thủ tướng yêu cầu các bộ hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy vết trên diện rộng tại thành phố, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch.