- Một tuần sau khi lực lượng chức năng ra quân xử phạt, các phương tiện lại nườm nượp đổ vào làn dành cho xe buýt nhanh, bất chấp phạt nguội.

XEM CLIP: 

Ngày 15/2, lực lượng CSGT Hà Nội chính thức xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT).

Đi vào làn của BRT tức “đi không đúng phần đường, làn đường quy định”, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Mức phạt đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy (xe máy điện) là từ 300.000 - 400.000 đồng.

Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn bất chấp, lấn làn gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của xe buýt nhanh.

Hình ảnh ghi nhận buổi sáng và chiều 21/2:

{keywords}

Nhiều phương tiện giao thông vẫn lấn làn

{keywords}

{keywords}

Nhiều xe máy chặn đầu xe buýt nhanh BRT

{keywords}
{keywords}

Vào giờ cao điểm, các phương tiện giao thông lấn làn BRT nhiều hơn


{keywords}

{keywords}

Ngoài giờ cao điểm, nhiều phương tiện thản nhiên đi vào đường dành riêng cho BRT

{keywords}

{keywords}

Dù có các camera để xử phạt nguội nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hà Nội: Buýt nhanh BRT bị 'vây hãm' tứ phía

Hà Nội: Buýt nhanh BRT bị 'vây hãm' tứ phía

Dự án buýt nhanh BRT với tổng mức đầu tư 55 triệu USD đã chính thức đi vào hoạt động nhưng vẫn không tránh khỏi những bất cập

Ngơ ngác khi bị CSGT phạt đi vào đường buýt nhanh

Ngơ ngác khi bị CSGT phạt đi vào đường buýt nhanh

CSGT Hà Hội bắt đầu xử phạt các phương tiện đi vào làn BRT với mức từ 300.000-1,2 triệu đồng khiến nhiều lái xe ngỡ ngàng.

Xe biển xanh của Cục thuế Hà Nội lấn làn buýt nhanh

Xe biển xanh của Cục thuế Hà Nội lấn làn buýt nhanh

Xe biển xanh lấn làn buýt nhanh thuộc Cục thuế TP Hà Nội. Lái xe là ông Nguyễn Văn Hán.

Anh Dũng