XEM CLIP:

Trước đó, vào đêm 8/4, nhiều thanh niên tụ tập chạy xe máy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hành vi của các đối tượng không những vi phạm luật Giao thông mà còn vi phạm nghiêm trọng chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội do dịch Covid-19.

{keywords}
Nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Ngày 9/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét để xử nghiêm nhóm đối tượng.

Đêm qua và rạng sáng nay, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông (thuộc Công an TP Hà Nội) đã tổ chức cắm chốt quanh hồ Hoàn Kiếm triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt.

{keywords}
Các đối tượng lạng lách, bốc đầu quanh hồ Hoàn Kiếm

Các tổ công tác khống chế được 2 đối tượng đi xe máy BKS 29D2 - 123.75 chạy trong tốp trên tại  phố Nhà Thờ. Vụ việc được bàn giao cho đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ, khai thác mở rộng để xử lý.

Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Hải (SN 1999) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1999) đều ở quận Hai Bà Trưng.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, bốc đầu xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận vào đêm 7, chiều 8 và đêm 9/4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp này và khẩn trương truy xét các đối tượng còn lại.

Điều tra nhóm đua xe quanh hồ Gươm trong đêm cách ly xã hội

Điều tra nhóm đua xe quanh hồ Gươm trong đêm cách ly xã hội

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra nhóm thanh niên nửa đêm tụ tập đi thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng thậm chí bốc đầu xe tại hồ Hoàn Kiếm.

Nhị Tiến