XEM CLIP:

8h sáng nay tại sân vận động huyện Chương Mỹ, lực lượng chức năng địa phương tổ chức lễ giao nhận quân với số lượng 218 tân binh. Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì buổi lễ.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, năm 2020 huyện hoàn thành chỉ tiêu với số lượng đặt ra. 

{keywords}
Hơn 2018 tân binh trong ngày lễ giao nhận quân tại huyện Chương Mỹ

Là một trong số những tân binh tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, em Trịnh Văn Thường (18 tuổi) chia sẻ: "Gia đình em đều ủng hộ việc em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em rất hào hứng với cuộc sống mới ở phía trước nhưng cũng buồn vì nhớ người thân, bạn bè", Thường chia sẻ. 

Ở vòng ngoài sân, ông Đỗ Hữu Tuyến (xã Đông Sơn) và gia đình bịn rịn chia tay, động viên tân binh Đỗ Hữu Quân trước giờ lên xe. 

"Từng trải qua nhiều năm tháng bom đạn, tôi luôn động viên và khuyến khích con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mong môi trường quân ngũ sẽ con rèn luyện tính kỉ luật, kiên trì", ông Tuyến trải lòng. 

{keywords}
Tân binh Trịnh Văn Thường trước giờ lên đường nhập ngũ

Trong thời điểm cả nước đang phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, ban tổ chức yêu cầu các tân binh phải đeo khẩu trang y tế, thực hiện việc rửa tay bằng cồn sát khuẩn. 

Trước đó, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) có công văn hướng dẫn phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trước, trong và sau tiếp nhận chiến sỹ mới năm 2020.

Cục yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; phối hợp với hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện nắm chắc tình hình dịch tễ địa phương nơi giao quân và trên đường hành quân.

Tân binh sẽ được quân y kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế điện tử. Trường hợp có sốt thì kiểm tra lại bằng nhiệt kế thủy ngân. Nếu xác định tân binh bị sốt thì giữ lại địa phương cách ly, theo dõi trong 7 ngày.

Các trường hợp hết sốt, quân y đơn vị phải kiểm tra lại trước khi nhận quân. Trường hợp tân binh sau 7 ngày chưa hết sốt thì đơn vị được đề nghị bù đổi quân. 

{keywords}
Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiễn tân binh lên đường nhập ngũ
{keywords}
Tân binh đeo khẩu trang trong ngày giao nhận quân
{keywords}
Chương Mỹ hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân  
{keywords}
Các tân binh được yêu cầu thực hiện nghiêm việc chủ động phòng chống dịch do virus corona
{keywords}
Một tân binh xúc động khi chia tay gia đình 
{keywords}
Những vòng tay siết chặt, bịn rịn trước giờ lên đường tòng quân
{keywords}
Các tân binh đa phần ở lứa tuổi 18 - 20
{keywords}
Gia đình ông Đỗ Hữu Tuyến dặn dò tân binh Nguyễn Hữu Quân trước lúc lên đường
{keywords}
Tân binh Trịnh Quốc Long cho biết rất hào hứng với những ngày trong quân ngũ đang chờ phía trước
{keywords}
Tân binh bước qua cổng vinh quang để lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự
{keywords}
Hàng trăm người thân, bạn bè đến chia tay các tân binh
{keywords}
 
{keywords}
Trước khi lên xe, các tân binh được rửa tay bằng cồn sát khuẩn
{keywords}
{keywords}
Ngoái nhìn người thân trước lúc lên xe

 

{keywords}
 
{keywords}
Một tân binh mắt đỏ hoe trong giờ phút chia tay gia đình
{keywords}
Người thân chào tạm biệt tân binh qua cửa kính ô tô
{keywords}
 
Tân binh sốt quá 7 ngày không được nhập ngũ

Tân binh sốt quá 7 ngày không được nhập ngũ

 Tân binh bị sốt thì giữ lại địa phương cách ly, theo dõi trong 7 ngày. Trường hợp tân binh sau 7 ngày chưa hết sốt thì đơn vị được đề nghị bù đổi quân theo quy định.

Đoàn Bổng