XEM CLIP:

Các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu ông Bùi Minh Châu, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Ông Châu sinh năm 1961, là cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị kinh doanh và cử nhân lý luận chính trị.

{keywords}
Ông Bùi Minh Châu (phải), Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Quang

Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 2016-2021 với số phiếu đạt 100%. Ông Quang sinh năm 1967, có trình độ cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân lý luận chính trị.

{keywords}
 

Trước đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Minh Châu, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nghỉ hưu.  

Phú Thọ nêu khó khăn khi thiếu chức danh Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ nêu khó khăn khi thiếu chức danh Chủ tịch tỉnh

 Chủ tịch tỉnh Phú Thọ được bầu làm Bí thư từ tháng 12/2018 đến nay, chức danh này vẫn chưa được kiện toàn để thay thế.

Theo TTXVN, báo Phú Thọ