XEM CLIP:

Nhiều ngày nay, tại núi đá hòn Cặp Bè (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), lực lượng chức năng quây tôn, căng dây công trường để máy móc, xe tải vào phá phần chân núi dọc phía đường Trần Quốc Nghiễn (còn gọi là đường bao biển).

Máy móc phá từ chân núi lên cao hơn 4m, kéo dài gần 10m và ăn sâu vào trong núi 3m. Do đây là núi đá lâu đời, độ cứng cao nên lực lượng chức năng phải huy động 2 máy đục, 1 máy xúc để phá.

{keywords}
Máy móc phá chân núi đá hòn Cặp Bè để làm vỉa hè

Nhiều người dân tiếc nuối vì hòn Cặp Bè là núi đá tự nhiên rất đẹp. "Trước đây, hòn Cặp Bè nằm ngoài phạm vi đường Trần Quốc Nghiễn, đi bộ có thể ngắm toàn bộ núi đá này. Bây giờ mở rộng đường, chân núi bị khoét, nhìn rất thô kệch", ông L.V.T (67 tuổi, người dân TP Hạ Long) chia sẻ.

Phó chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Trần Đức Sơn thông tin: "Theo quy hoạch do tỉnh uỷ quyền TP Hạ Long duyệt, việc sửa 1 phần chân núi đá hòn Cặp Bè là để làm vỉa hè.

Phía UBND Phường Bạch Đằng đã phối hợp với Ban quản lý vịnh Hạ Long kiểm tra và yêu cầu thuyết trình hồ sơ quy hoạch. Ban quản lý dự án đã hoàn thành hồ sơ pháp lý. Việc thi công đã diễn ra từ trong Tết, nay lại tiếp tục làm".

{keywords}
Ngay cạnh hòn Cặp Bè xuất hiện khu vực đổ đá lấn ra vịnh Hạ Long

Ngoài ra, ngay cạnh hòn Cặp Bè xuất hiện một khu vực đổ đá lấn hơn 10m ra vịnh Hạ Long. Khu vực này được đóng cọc che chắn vuông vắn, không có tên dự án.

TP Hạ Long có chủ trương mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn từ 4 lên 6 làn xe; dọc 2,4km đường mở rộng sẽ phải lấn 28m (tương đương 67.200m2) ra phía biển.

Tuyến đường mở rộng bắt đầu từ Cung Quy hoạch, hội chợ triển lãm tỉnh tới đầu đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả; kinh phí 870 tỷ từ ngân sách TP, dự kiến tháng 5/2020 sẽ hoàn thành.

Ngoài ra, cuối tuyến sẽ bơm cát làm bãi tắm công cộng dài 900m, cây xanh sẽ được tận dụng trồng lại khi tuyến đường hoàn thành.

Phạm Công

Sự thật phía sau nhiều ngọn đồi ở Quảng Ninh bị bạt nham nhở

Sự thật phía sau nhiều ngọn đồi ở Quảng Ninh bị bạt nham nhở

Dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc đã hoàn thành nhưng phường vẫn để DN bạt phẳng đồi đất và cây rừng.