XEM CLIP:

Sáng nay, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống dưới 0 độ C khiến nước đọng trên cành cây. Khu nhà ga cáp treo bị phủ băng, có lúc xuất hiện tuyết rơi nhẹ. Băng tuyết phủ trắng khu vực đỉnh núi cao.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ xuống 0 độ C thì băng tuyết sẽ hình thành. Chiều tối qua, do không khí lạnh biến tính, đêm ít mây khiến bức xạ nhiệt tại mặt đất lớn tạo thành băng tuyết. Dự báo đêm nay, tại khu vực Fansipan có thể xuất hiện băng giá.

Thị trấn Sa Pa 6h sáng nay nhiệt độ đã lên 3,9 độ C, có mưa phùn và mây dày. 

Từ đầu mùa đông đến nay, đỉnh Fansipan tại Khu du lịch Fansipan đã hai lần có băng tuyết bao phủ, đợt này băng tuyết rơi dày và bao phủ với phạm vi rộng lớn.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1-2 giờ tới nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

{keywords}
 
{keywords}
Ở khu vực đặt chóp tháp 3.143 m, lớp băng mỏng trải đều trên sàn gỗ
{keywords}
Do nhiệt độ giảm thấp, hơi nước trong lớp không khí sát đất gặp lạnh đã ngưng tụ lại thành băng tuyết
{keywords}
 
{keywords}
Những nơi gần đỉnh Fansipan cũng có lớp băng tuyết phủ bề mặt đất đá, cây cỏ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nếu nhiệt độ còn duy trì thấp theo dự báo, nhiều khả năng du khách sẽ được tiếp tục chứng kiến hiện tượng băng giá kỳ thú trên đỉnh Fansipan lúc sáng sớm trong những ngày tới
{keywords}
 

 Mộc Miên

Bão số 14 giật cấp 10 khả năng mạnh thêm, có lúc đổi hướng

Bão số 14 giật cấp 10 khả năng mạnh thêm, có lúc đổi hướng

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.