XEM CLIP: Phương tiện đi lại trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội) chiều nay

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài đến 4 ngày, khá đông người dân từ các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM tranh thủ về quê từ chiều nay.

Nội: Đông nghẹt nhiều tuyến đường cửa ngõ

Nhiều tuyến đường hướng ra đường Giải Phóng, bến xe Nước ngầm ra quốc lộ 1 đông đúc. Các phương tiện di chuyển chậm.

 

{keywords}
Đường đông, nhiều người lách lên vỉa hè

 

Lúc 17h, đầu đường Ngọc Hồi, lưu lượng ô tô, xe máy hướng ra ngoại thành đông.

Trước cửa bến xe Giáp Bát, nhiều người bắt xe về quê.

Bến xe Mỹ Đình khá nhiều người tập trung chờ xe. Nhân viên bến xe đo thân nhiệt hành khách vào bến, phun khử khuẩn các khu vực ghế ngồi và bên ngoài xe.

Ảnh: K.A

Lúc 18h, đường Phạm Văn Đồng kẹt cứng phương tiện.

 

Người dân leo lên vỉa hè để đi ở đường Phạm Văn Đồng.

 

Cầu vượt Mai Dịch ùn tắc nghiêm trọng.

Lượng phương tiện xe cá nhân đi lại cũng tăng hơn so với ngày thường.

 Đường Giải Phóng đoạn hồ Linh Đàm ken kín người và phương tiện.

 

TP.HCM: Bến xe miền Đông, khách về miền Trung, Tây Nguyên rất đông

XEM CLIP:

 

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), từ 15h chiều nay, người dân đổ về mua vé khá đông để về quê hoặc đi du lịch.

Các hàng ghế nhà ga kín đặc hành khách nằm, ngồi. Quầy vé các hãng đi tuyến miền Trung, Tây Nguyên là đông khách nhất.

Do đông người cùng dồn ra bến xe chiều cuối cùng trước nghỉ lễ nên xảy ra tình trạng đông đúc, áp sát nhau như những ngày chưa có việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

{keywords}
Bến xe miền Đông đông nghẹt người 

Ông Tạ Chương Chính, Phó giám đốc bến xe cho biết, theo chỉ đạo mới của Bộ GTVT, hôm nay bến lên kế hoạch hoạt động 100% công suất.

"Lượng khách đổ về bến đông so với những ngày trước. Theo quy định, các tuyến đi các tỉnh thành có nguy cơ cao thì phương tiện chỉ chở không quá 50%; tỉnh thành nguy cơ thấp như miền Trung, Tây Nguyên... thì cho chở 100%.

Tuy nhiên, tất cả hoạt động đều phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19" - ông Chính thông tin.

Hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}
15h chiều 29/4, người dân ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông để về quê, chơi lễ 30/4 và 1/5

 

{keywords}
Hành khách tay xách va ly đến bến xe 
{keywords}
Trước quầy vé các hãng xe đi tuyến miền Trung, Tây Nguyên đông khách đến mua vé
{keywords}
Các dãy ghế chờ nhà ga bến xe kín khách 
{keywords}
Nhiều người nằm bệt dưới sàn nhà ga để chờ xe xuất bến
{keywords}
Lo sợ không có xe về quê nên nhiều người phải đến sớm nhiều giờ để mua vé. "Nghĩ lễ 4 ngày nên mọi người về quê rất đông trong khi thông tin báo đài đăng tải chỉ có phép 20 người/xe. Do vậy, tôi phải đến sớm để mua vé"- chị Trần Thúy Hằng (quê Đắk Lắk) cho hay
{keywords}
Vẫn có người bỏ khẩu trang dù bến xe rất đông người
{keywords}
Do người dân đổ về bến xe miền Đông quá lớn khiến các tuyến đường xung quanh xảy ra tình trạng ùn tắc
{keywords}
Kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng quốc lộ 13 đi bến xe Miền Đông
{keywords}
Hàng nghìn phương tiện phải nhích từng mét
{keywords}
Kẹt xe khiến tài xế và phụ xe căng thẳng
{keywords}
Lãnh đạo bến xe miền Đông cho biết hoạt động tại bến xe này đã trở lại bình thường
{keywords}
Bến xe Miền Đông đã huy động 100% lượng phương tiện để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5

 

{keywords}
Đợt lễ này, bến xe Miền Đông không phụ thu giá vé xe khách 
{keywords}
Tất cả hoạt động đều phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Chiều cùng ngày, Sở GTVT cũng có thông báo cho phép vận tải hành khách liên tỉnh (xe khách tuyến cố định và xe buýt liên tỉnh) và xe buýt không trợ giá hoạt động lại bình thường. Riêng xe buýt có trợ giá và buýt sông Sài Gòn hoạt động trở lại từ ngày 4/5. 

Ô tô 7 chỗ chạy lấn làn, ép xe cứu thương vào lề đường

Ô tô 7 chỗ chạy lấn làn, ép xe cứu thương vào lề đường

Tài xế ô tô 7 chỗ chạy lấn sang phần đường bên trái ép 2 xe cấp cứu vào lề đường, phải dừng lại... 

Nhóm PV