Xem Clip:

Thông tin từ Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) hôm nay cho biết, đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Việt Anh (SN 1995), Nguyễn Phạm Bảo Duy (SN 1994) và Nguyễn Tấn Lộc (SN 2000, đều trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi ném đá xe khách, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc, các đối tượng khai, chiều 30/1, nhóm “phượt thủ” chạy xe mô tô lưu thông trên QL20 từ Đà Lạt về TP.HCM.

{keywords}
Công an làm việc, lấy lời khai nhóm "phượt thủ" ném đá xe khách

Khi đến đèn đỏ ở thị trấn Di Linh thì xảy ra xích mích với tài xế Phan Mạnh Hùng (SN 1987, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển xe khách BKS 49B-002.29.

Nhóm “phượt thủ” đuổi theo xe khách khoảng 15km, khi đến xã Liên Đầm thì bắt kịp, điều khiển xe mô tô áp sát, bao vây xe khách.

Lúc này, chủ xe khách và nhóm đối tượng tiếp tục xích mích, xe khách lùi để đi tiếp thì va chạm làm đổ xe mô tô của nhóm “phượt thủ”.

Ngay sau đó, nhiều đối tượng trong nhóm nhặt gạch đá bên đường ném xối xả vào xe khách BKS 49B-002.29.

Chiếc xe bị ném bể kính chắn gió, rất may không có thương vong về người.

{keywords}
 
{keywords}
Hình ảnh nhóm "phượt thủ" truy đuổi, bao vây ném đá xe khách

Cũng theo xác minh, bạn gái của đối tượng Lộc ngồi sau xe đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Đến ngày 7/5, Lộc đăng clip sự việc lên mạng xã hội Facebook.

Clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh xe khách 16 chỗ bị nhóm phượt thủ rượt đuổi, dùng gạch đá, vật cứng liên tục ném vào cửa kính.

Theo Công an huyện Di Linh, ngoài triệu tập 3 đối tượng trên làm việc, cơ quan điều tra còn tạm giữ 2 xe máy BKS 59X3- 515.20 và 59X3- 474.55 để xử lý theo quy định.

Công an huyện Di Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an truy tìm nhóm 'phượt thủ' phóng đuổi theo xe khách ném đá

Công an truy tìm nhóm 'phượt thủ' phóng đuổi theo xe khách ném đá

 Nhóm ‘phượt thủ’ lao theo xe khách đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 20 để ném đá vô cùng nguy hiểm và gây bức xúc dư luận.

Trùng Dương