XEM CLIP: 

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, chiều tối 10/6, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) khi trời có giông lốc mạnh.

{keywords}
Lốc xoáy bất ngờ khiến 3 người chết và 18 người bị thương 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h, một trận giông kèm lốc xoáy làm nhiều nhà dân và một số xưởng sản xuất ở xã Trung Mỹ bị tốc mái. 

Nghiêm trọng nhất, lốc xoáy làm tốc mái, sập 1 nhà xưởng thuộc công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma. Thời điểm đó, có nhiều công nhân đang làm việc.

Ông Thành cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng, gồm hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y, bác sĩ... làm công tác cứu hộ, cứu nạn.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ ở hiện trường vụ việc 
{keywords}
 

"Trước mắt, chúng tôi xác định được có 3 trường hợp tử vong, nhiều người đang điều trị tại bệnh viện", ông Thành thông tin.

Báo cáo nhanh với Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, đại diện lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh cho biết, đến 22h ngày 10/6, bệnh viện tiếp nhận 18 nạn nhân vụ sập nhà xưởng do lốc xoáy. Các bệnh nhân sau khi đưa vào viện đã được các bác sĩ khẩn trương sàng lọc và tổ chức điều trị.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thăm các bệnh nhân bị thương ở bệnh viện

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết, vụ việc làm 3 người tử vong. 18 người bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng nhất là gãy xương đùi. Các bệnh nhân khác bị các chấn thương nhẹ, các chỉ số sinh tồn cơ bản ổn định.

Lãnh UBND xã Trung Mỹ (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết thêm, thời điểm xảy ra lốc xoáy trong xưởng có khoảng hơn 100 công nhân đang làm việc. Hầu hết công nhân thoát ra ngoài, một số người chạy không kịp nên gặp nạn.

 

3 nạn nhân tử vong gồm: Chương Thị Năm (SN 1972 ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo), Lê Thị Hà (SN 1976 ở Thái Nguyên), Lục Văn Long ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.

18 người bị thương: Hà Thị Hải (SN 1973), Hai Văn Tuấn (SN 1983), Nguyễn Văn Vũ (SN 1986), Lưu Thị Bảy (SN 1969), Nguyễn Thị Trà (SN 1970), Trần Thị Hai (SN 1975), Lê Thị Phương (SN 1973), Lưu Thị Long (SN 1976), Nguyễn Thị Hòa (SN 1976), Vũ Thị Duyên (SN 1973), Phùng Quang Hùng (SN 1971), Lê Thị Ba (SN 1974), Nguyễn Thị Kha (SN 1963), Hoàng Văn Quỳnh (SN 1977), Lưu Văn Tư (SN 1973), Ân Thị Bảy (SN 1977), Ngô Thị Hiền (SN 1984), Trương Thị Năm (SN 1980).

Các nhân đều là người Vĩnh Phúc và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

 

Hà Nội mưa như trút, nước ngập nhiều tuyến phố

Hà Nội mưa như trút, nước ngập nhiều tuyến phố

Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối nay (10/6), Hà Nội xuất hiện mưa như trút, nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Nhị Tiến