Đoàn tàu bọc thép gồm 13 toa, với đầu máy sơn màu vàng, đỏ. Các toa sơn màu xanh sẫm có kẻ vạch vàng.

Toàn bộ các toa tàu được bọc thép, là phương tiện truyền thống chở các nhà lãnh đạo Triều Tiên nhiều năm nay.

XEM CLIP:

 

{keywords}
Đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển khoảng 4.500km trong 60 tiếng, đi qua Trung Quốc, và đến Việt Nam sáng nay. Ảnh: VGP

Sau khi chở nhà lãnh đạo Triều Tiên dừng ở ga Đồng Đăng gần 1 tiếng, đến 9h10, đoàn tàu chuyển bánh dời ga về lưu đỗ tại ga Bằng Tường (Trung Quốc) để chờ đón ông Kim Jong-un.

Trong thời gian dừng tại ga Đồng Đăng, nhiều người dân đã không bỏ lỡ cơ hội tận mục sở thị đoàn tàu huyền thoại.

{keywords}
Đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng vào sáng nay. Ảnh: VGP
{keywords}
Bục thảm đỏ đón ông Kim Jong-un xuống tàu được đấu nối với cửa lên xuống toa tàu số 5

 

{keywords}
Công tác an ninh luôn được thắt chặt
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem đoàn tàu bọc thép từ ngoài hàng rào

 

{keywords}
Đoàn tàu bọc thép với 13 toa vừa trải qua hành trình gần 3 ngày chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Sau gần 1 tiếng đỗ ở ga Đồng Đăng, đoàn tàu chuyển bánh dời ga về lưu đỗ tại ga Bằng Tường (Trung Quốc) để chờ đón ông Kim Jong-un

 

{keywords}
 
{keywords}

Rất nhiều người dân đã chụp ảnh kỷ niệm bên đoàn tàu bọc thép vừa cập tại nhà ga Đồng Đăng

Đội cận vệ của Chủ tịch Kim Jong-un chạy bộ theo xe ấn tượng

Đội cận vệ của Chủ tịch Kim Jong-un chạy bộ theo xe ấn tượng

 Dàn vệ sĩ vô cùng khéo léo khi chạy theo chiếc xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, họ thay đổi đội hình, tốc độ chạy linh hoạt theo chuyển động của chiếc xe.

Xem thêmToàn cảnh thượng đỉnh Mỹ Triều

Kiên Trung - Phạm Công - Anh Phú - Nhị Tiến