XEM Clip chó nghiệp vụ tranh tài

 

Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức vòng sơ khảo cụm 1, khu vực phía Bắc Hội thi chó nghiệp vụ CAND lần thứ 4 năm 2019 vào sáng qua.

283 cán bộ huấn luyện cùng 283 chó nghiệp vụ thuộc 48 đơn vị thi 6 nội dung: Huấn luyện các động tác cơ bản; tấn công, bắt khám xét đối tượng có vũ khí cố thủ trên nhà cao tầng; truy tìm dấu vết mùi hơi người; tìm kiếm, phát hiện ma tuý, thuốc nổ...

Đại tá Nguyễn Trọng Chí - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết: Động vật nghiệp vụ nói chung và chó nghiệp vụ nói riêng là công cụ hỗ trợ quan trọng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.  

{keywords}
Đây là một trong những hoạt động thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (15/12/1959 - 15/12/2019)

 

{keywords}
Các đội dự thi nội dung huấn luyện các động tác cơ bản: Đi theo, ngồi, nằm, đứng, điều khiển từ xa, gọi lại, ngửi, cắp vật, vượt chướng ngại vật...

 

{keywords}
"Thí sinh" xếp hàng chờ đến lượt vào thi

 

{keywords}
Chó nghiệp vụ thuộc 48 Công an đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ; 27 Công an tỉnh, thành phố và 20 trại giam

 

{keywords}
Các "thí sinh" chó phải trải qua 6 vòng thi trong vòng 1 tuần trước khi vào chung kết

 

{keywords}
 Trèo bậc thang và xuống là một phần trong bài thi cơ bản

 

{keywords}
Động tác vượt rào 

 

{keywords}
Phần thi 10 động tác cơ bản của công tác huấn luyện chó nghiệp vụ 

 

{keywords}
Với bức tường cao khoảng 2m, các "thí sinh" phải vượt qua...

 

{keywords}
 và ngay lập tức quay lại 

 

{keywords}
Cũng cần đến sự động viên của thầy giáo 

Phạm Hải

Hài hước màn 'xin xỏ' khi bị CSCĐ 'tóm' vì không đội mũ bảo hiểm

Hài hước màn 'xin xỏ' khi bị CSCĐ 'tóm' vì không đội mũ bảo hiểm

Kế hoạch 61 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc ra quân xử lý người điểu khiển phương tiện giao thông là xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm