XEM CLIP:

Tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm dịch Covid-19 Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bắt đầu từ tối 19/7, lượng phương tiện ùn theo hướng vào trung tâm TP Hà Nội kéo dài hơn 3 km.

{keywords}
Các phương tiện xếp hàng 4 đi cả vào làn đường khẩn cấp

Ghi nhận đến đầu giờ chiều ngày 20/7, lượng phương tiện dồn về chốt kiểm dịch này vẫn đông. Các xe xếp hàng để vào chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế kéo dài qua địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

{keywords}
Các phương tiện ùn tắc kéo dài
{keywords}
Dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch Covid-19
{keywords}
 

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hiện nay các chốt kiểm soát dịch phải kiểm tra 100% phương tiện vào Thủ đô nên tại một số chốt kiểm soát dịch xảy ra ùn tắc.

“Nếu kiểm tra hết phương tiện lưu thông vào Hà Nội, các chốt kiểm soát sẽ quá tải do thiếu nhân lực, nhất là cán bộ y tế. Dù lực lượng CSGT được tăng cường đến các chốt để hỗ trợ, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không giảm” – Đại tá Dương thông tin.

{keywords}
Mặc dù việc khai báo y tế đã được thực hiện online, các tài xế chỉ phải quét mã QR Code nhưng vẫn khá mất thời gian vì phải dừng xe rồi mới ra bàn quét mã

Công an Hà Nội đã rà soát lại 22 chốt kiểm soát tại các tuyến đường lớn ở cửa ngõ Thủ đô để tăng cường thêm lực lượng. Trong đó có khoảng 8/22 chốt trọng điểm như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chốt QL5 và chốt từ Lạng Sơn về.

Cùng với đó, đang xem xét tính phương án phân luồng từ xa cho xe tải và xe container không vào Hà Nội đi ra các nhánh khác nhằm giảm lưu lượng phương tiện qua các chốt kiểm soát.

{keywords}
Một tài xế do chờ quá lâu đã xuống xe đứng đợi với vẻ mặt ngao ngán
{keywords}
 

Đối với xe khách có thể thực hiện phương án là không yêu cầu hành khách xuống mà lái xe sẽ làm việc với cán bộ tại chốt, nộp danh sách hành khách và giấy tờ cần thiết. Sau đó, cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ lên xe kiểm tra.

Việc ùn tắc tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở cửa ngõ vào thành phố khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn. Trung bình mỗi phương tiện đi qua được chốt mất trung bình từ 30 – 45 phút.

Kiểm soát 100% người vào Hà Nội

Tại chốt kiểm dịch số trên QL6 (thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ), các phương tiện xe máy, xe tải, xe con, xe khách, xe container... lưu thông từ hướng tỉnh Hoà Bình về qua chốt kiểm dịch đều phải dừng lại, kiểm tra, đo thân nhiệt...

{keywords}
 

Với các xe đến từ vùng dịch, tài xế, phụ xe phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được lưu thông vào Hà Nội.

Trong sáng nay, tại chốt kiểm dịch 13 trên QL6, tổ công tác phát hiện cháu Nguyễn Anh T. (SN 2012, ở Mường Hoá, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) đi cùng bố mẹ sốt 38,2 độ. Tổ công tác đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm cho cháu T. và bố mẹ. Khi có kết quả âm tính, Tổ công tác hướng dẫn gia đình cháu T. vào Trung tâm Y tế thị trấn Xuân Mai để tiếp tục theo dõi.

{keywords}
 

Bà Hoàng Thị Bình, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ thông tin, tất cả trường hợp là lái xe tải, xe khách đều phải vào khai báo y tế, còn xe máy chỉ cần đo thân nhiệt. "Đối với hành khách ngồi trên ô tô thì đều phải có danh sách, nhà xe đã đo thân nhiệt, tổ công tác sẽ tiến hành đo bổ sung", bà Bình chia sẻ.

Quốc lộ về Cảng Hải Phòng tắc cứng, ô tô "chôn chân" hàng chục km

Quốc lộ về Cảng Hải Phòng tắc cứng, ô tô "chôn chân" hàng chục km

Phương tiện xếp hàng dài hàng chục km trên QL5A, QL5B, điểm xuống QL10 để chờ được vào Hải Phòng.

Đình Hiếu - Quyết Nguyễn