XEM CLIP

 

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Tính và Phạm Minh Thắng (cùng SN 1998, đều ngụ quận 12) về hành vi “cướp tài sản”.

Cả 2 thừa nhận vụ cướp tài sản táo tợn thực hiện hơn 1 năm trước mà clip diễn biến vụ này chia sẻ trên mạng gây phẫn nộ.

Đến nay, Công an quận Bình Tân đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cướp.

{keywords}
 2 kẻ cướp bị bắt giữ gồm: Phạm Minh Thắng (trái) và Nguyễn Thành Tính (phải)

 

Theo hồ sơ vụ án, 1h40 rạng sáng 13/11/2019, anh Lê Minh T (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) dừng xe Piago Vespa ở đường số 5B, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân để gọi điện cho bạn gái. Lúc này 2 đối tượng đi xe gắn máy, từ phía sau ập đến.

2 đối tượng đều đeo khẩu trang che kín mặt. Trong đó có đối tượng cầm lái mặc đồng phục tài xế xe công nghệ GrabBike. 2 đối tượng giật lấy điện thoại anh T. Đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống, rút dao dí vào người, vào cổ uy hiếp nạn nhân.

Xe ngã và anh T cũng té xuống lề đường. Đối tượng vừa cầm dao uy hiếp, vừa cướp xe của anh T để tẩu thoát. Anh T phản kháng yếu ớt vì bị các đối tượng cầm dao vung doạ giết và xịt hơi cay vào mặt.

Sau vụ cướp, anh T đã trình báo Công an địa phương. 1 ngày sau, trên mạng xã hội xuất hiện clip về vụ cướp táo tợn này khiến cộng đồng phẫn nộ bởi hành vi quá táo tợn.

Công an quận Bình Tân vào cuộc, giao cho đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

{keywords}
 Xe Vespa, tang vật vụ cướp, có giá trị 50 triệu đồng

 

Gần 1 tuần sau, ban chuyên án thu giữ 1 chiếc xe Vespa bị vứt bỏ ở 1 khu đất trống tại đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Xe này đã thay đổi BKS nhưng qua giám định, Công an xác định là xe của anh T bị cướp.

Từ đó đến nay, ban chuyên án vẫn tiếp tục điều tra nhưng không có manh mối về nhóm cướp.

Lần theo manh mối

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 9 vừa qua, ban chuyên án nắm được thông tin, đối tượng Châu Văn Tùng (SN 1996, quê Bạc Liêu, tạm trú huyện Hóc Môn) đang bị Công an quận Tân Bình tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, có liên quan đến vụ cướp nói trên.

Khi Công an quận Bình Tân có mặt để làm việc tại Công an quận Tân Bình, Tùng thừa nhận 2 kẻ thực hiện vụ cướp là Tính và Thắng.

Tùng được nhờ đi bán chiếc xe Vespa cướp được nhưng biết là tài sản phạm pháp và khi đó có clip phát tán trên mạng nên Tùng lo sợ, mang xe đến bãi đất trống ngay quận Bình Tân để vứt bỏ.

Từ khai báo này, ban chuyên án Công an quận Bình Tân truy xét, bắt giữ được Nguyễn Thành Tính. Đối tượng Tính thừa nhận đã trực tiếp cầm dao uy hiếp, cướp xe của anh T.

Tính có khai về đồng bọn Phạm Minh Thắng nhưng Công an tổ chức vây bắt thì Thắng đã bỏ trốn.

Tiếp tục lần theo dấu vết, cách đây vài ngày, ban chuyên án xác định được tung tích của Thắng, đang cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện ma tuý Phú Đức, tỉnh Bình Phước. Thắng đã bị di lý về Công an quận Bình Tân để phục vụ công tác điều tra.

Cả 2 thừa nhận đã dùng dao, bình xịt hơi cay để thực hiện vụ cướp xe, điện thoại của anh T hơn 1 năm trước như clip trên mạng phản ánh. Sau vụ cướp, Thắng bán điện thoại được hơn 1 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Thắng có nhờ Tùng bán chiếc xe Vespa cướp được nhưng Tùng đã sợ liên luỵ nên mang đi vứt bỏ. Từ đối tượng Tùng, Công an đã làm rõ, bắt giữ được 2 kẻ cướp.

Clip 2 kẻ kề dao vào cổ thanh niên cướp xe máy táo tợn ở Sài Gòn

Clip 2 kẻ kề dao vào cổ thanh niên cướp xe máy táo tợn ở Sài Gòn

 2 đối tượng tiếp cận, rút dao khống chế thanh niên trên đường Sài Gòn để cướp xe máy một cách táo tợn. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ việc. 

Phước An