XEM CLIP:

Đến trưa 28/12, lực lượng chức năng quận 5 (TP.HCM) gồm công an, dân quân tự vệ... vẫn đang có mặt bên ngoài chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) tiến hành phong tỏa khu vực này.

{keywords}
Một phần block B của chung cư Sư Vạn Hạnh bị phong tỏa 

Theo ghi nhận, khu vực block B và một phần bên trái của block này (theo hướng từ đường Sư Vạn Hạnh vào) bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bảng hiệu thông báo khu vực cách ly được gắn trên lưới chắn hàng rào để cảnh báo.

Mọi hoạt động cư dân bên trong khu vực được nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng của quận 5 giám sát chặt chẽ. 

Một người dân sống tại chung cư xác nhận từ tối 27/12, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Sư Vạn Hạnh do có ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long vượt biên trái phép.

{keywords}
 

 

{keywords}

Lực lượng chức năng túc trực kiểm soát người ra vào chung cư

 

{keywords}
Theo Ban quản lý chung cư Sư Vạn Hạnh, việc phong toả sẽ được thực hiện ít nhất 2 ngày nữa để theo dõi 

Còn theo báo cáo sáng nay (28/12) của Sở Y tế TP.HCM, nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh) được xác định dương tính với Covid-19, từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440.

Ngày 27/12, nam thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho thấy, người này dương tính lần 1 với Covid-19.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly, điều trị. 

Một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Ninh Thuận

Một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Ninh Thuận

Chiều 22/12, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã đưa Ai Heng Gen (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) vào cơ sở cách ly ở TP Phan Rang - Tháp Chàm để phòng chống dịch Covid-19.

Như Sỹ- Hải Yến