Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nhận định, vào khoảng ngày 25/10, Việt Nam có thể đón siêu bão cấp 17 dự kiến đổ bộ các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng.
Tuy nhiên, tính đến tối ngày 19/10, trên website chính thức (https://www.jma.go.jp/en/typh/) của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo về một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ di chuyển vào Biển Đông. Dự báo cho thấy vào ngày 24/10, bão có thể mạnh cấp 11.

{keywords}
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

 

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h sáng nay, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Hình ảnh chạy lũ chưa từng có của người dân Quảng Bình

Hình ảnh chạy lũ chưa từng có của người dân Quảng Bình

Nước dâng cao lịch sử hơn đỉnh lũ năm 1979 cả mét khiến hàng ngàn nhà dân ở Quảng Bình bị ngập nặng. Người dân ráo riết đưa người thân, trâu, bò, gà, vịt...chạy lũ.

Hương Quỳnh