Sáng 4/5, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết thông tin trên.

{keywords}
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh TT-Huế cho biết, cùng với việc truy tặng bằng khen cho em Nguyễn Văn Nhã, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét truy tặng Huân chương dũng cảm.

“Sự ra đi của em Nhã là mất mát, tổn thất lớn của gia đình, nhà trường và xã hội. Hành động quên mình cứu bạn lúc gặp hoạn nạn của em ấy là dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp và được xã hội trân trọng”, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ chia sẻ.

PGS.TS Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường ĐHKH - Đại học Huế cho biết, trường sẽ tổ chức lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã quên mình cứu bạn học bị đuối nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra trong khuôn viên nhà trường. 

Quang Thành 

Nữ sinh được cứu kể lại lời nói cuối cùng của em Nguyễn Văn Nhã

Nữ sinh được cứu kể lại lời nói cuối cùng của em Nguyễn Văn Nhã

“Trên đường đi xuống biển, anh Nhã nói đùa rằng, chiều nay đi biển mà sao từ tối qua đã thấy bồi hồi, háo hức không ngủ được. Em không ngờ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy”, Tr. nức nở.