- Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị người dân đâm đơn kiện lên tòa án cấp cao.

Trong tháng 5, có 4 vụ người dân kiện ông Trần Ngọc Căng lên tòa án cấp cao tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi liên tục có đơn đề nghị xử vắng mặt cả 4 vụ này.

Theo tìm hiểu, ngày 24/5, ông Căng ký công văn hỏa tốc gửi TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Sở TN&MT, ông Phí Quang Hiển, Phó GĐ Sở TN&MT Quảng Ngãi.

Nội dung công văn: Căn cứ quyết định số 88B/2018/QĐ-PT ngày 16/5/2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm và giấy triệu tập phiên tòa số 997/GTT-PT ngày 18/5/2018 xét xử vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính giữa người khởi kiện là ông Huỳnh Hiệt, bà Huỳnh Thị Bảy với người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ.

Ông Căng đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vắng mặt người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong vụ kiện hành chính nêu trên theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

{keywords}
Công văn hỏa tốc ngày 24/5 của ông Căng gửi Tòa án cấp cao Đà Nẵng

Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu ông Phí Quang Hiển, Phó GĐ Sở TN&MT làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án nêu trên; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng.

Đồng thời, Sở TN-MT cũng có văn bản cử ông Phí Quang Hiển và công chức trực tiếp tham mưu giải quyết vụ việc phối hợp với Phí Quang Hiển thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình tố tụng nêu trên.

Trước đó, vào ngày 22/5, ông Trần Ngọc Căng cùng lúc ký 3 công văn gửi TAND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt và yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh tại 3 phiên tòa.

Ông Căng cũng yêu cầu ông Phí Quang Hiển làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại 3 phiên tòa này, gồm hai vụ về tranh chấp đất đai, một vụ kiện hành chính.

Chủ tịch tỉnh thua kiện 1 người dân

Chủ tịch tỉnh thua kiện 1 người dân

Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không phù hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa thua kiện người dân ở phiên toà phúc thẩm.    

Tướng Lê Chiêm: Giải quyết khiếu kiện đất đai không đổ cái này, cái kia

Tướng Lê Chiêm: Giải quyết khiếu kiện đất đai không đổ cái này, cái kia

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm, vai trò chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu kiện đất đai là quan trọng, không thể đổ cái này, cái kia.

VKSND thua kiện, phải bồi thường gần 3 tỷ đồng oan sai

VKSND thua kiện, phải bồi thường gần 3 tỷ đồng oan sai

Một công dân khởi kiện VKSND ra tòa yêu cầu bồi thường do bị bắt giam oan sai 243 ngày và đã thắng kiện với số tiền gần 3 tỷ đồng  

Tình tiết 'lạ' vụ ngân hàng thua kiện hơn 70.000 USD

Tình tiết 'lạ' vụ ngân hàng thua kiện hơn 70.000 USD

Bản án phúc thẩm tranh chấp trong lĩnh vực tín dụng liên quan tới số tiền 70.000 USD có hiệu lực ngay sau khi tòa tuyên án. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi nghi ngờ về sự trùng hợp ngẫu nhiên trong vụ án.  

Vị đại tá 12 năm đi kiện

Vị đại tá 12 năm đi kiện

Đại tá Sầm Đăng Linh, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng 12 năm ròng đi khiếu kiện. 

Cao Thái