Truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì gồm: Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Phòng Xe - Máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, gồm: Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài Trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4.

Cũng trong ngày 17/10, Chủ tịch nước đã có quyết định truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.

{keywords}
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng trong cuộc giải cứu vụ tai nạn sập hầm thuỷ điện ở Lâm Đồng. Ảnh: Đàm Đệ

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là 1 trong 13 cán bộ chiến sỹ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Ông sinh ngày 26/7/1970. Nguyên quán và chỗ ở hiện nay xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Ông từng được trao tặng huân chương Chiến công hạng ba, huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và huy chương Quân kỳ quyết thắng.

Cách đây gần 6 năm, tại thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), nơi đã xảy ra vụ sập hầm thủy điện làm 12 người mắc kẹt. Khi ấy, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng là Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh được giao chỉ huy toàn bộ lực lượng cứu hộ trong hầm để giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt. 

Kết quả, sau gần 3 ngày nhưng với tốc độ đào hầm kỷ lục (1m/giờ), lực lượng công binh đã đào được 12m đường hầm và tiếp cận được các nạn nhân để đưa họ ra ngoài. 12 công nhân được giải cứu an toàn. Thành công ấy có được nhờ y chí sắt đá và quyết tâm của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, cùng đồng đội. 

Khi đó nói với VietNamNet, trong niềm vui khôn tả, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ những bất ngờ khi giải cứu 12 người trong vụ tai nạn sập hầm thuỷ điện sáng 16/12. Chính Đại tá Hùng cũng liên tục nói: “Tôi cũng thấy bất ngờ quá!”.

Thành Nam 

Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3

Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3

Các cán bộ, chiến sĩ đang quây quần quanh bếp lửa, trao đổi, sưởi ấm, hơ khô áo. Câu nói cuối cùng của hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm".