Chiều 13/8, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Nguyễn Đức Thọ cho biết,  đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ thể sử dụng tài khoản “Hằng Nguyễn” về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Mức phạt là 5 triệu đồng

Trước đó, ngày 27/7, Sở TT&TT TP.HCM đã phát giấy mời bà Nguyễn Thị Hằng, chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn đến làm việc về hành vi chia sẻ trên tài khoản Facebook nội dung ảnh hưởng trật tự an ninh, gây hoang mang dư luận.

{keywords}
Tài khoản Facebook Hằng Nguyễn bị phạt 5 triệu vì đăng thông tin gây hoang mang dư luận

 

 

Giấy mời đề nghị đến làm việc với Thanh tra sở vào ngày 13/8.

Tài khoản Facebook Hằng Nguyễn của bà Nguyễn Thị Hằng từng đăng nội dung bài viết "Hà Nội phát lệnh lúc 0h để 6h thực hiện chỉ thị 16..."; "Sài Gòn phải ăn cứu trợ", "Sài Gòn ăn đồ từ thiện của dân nghèo, mọi miền khó khăn của đất nước"...

Sau đó, chủ tài khoản này đã có bài viết thừa nhận việc thông tin sai, gây tổn thương và mong muốn mọi người tha thứ.

Vụ 'bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ': TP.HCM xác định có dấu hiệu trục lợi

Vụ 'bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ': TP.HCM xác định có dấu hiệu trục lợi

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, TP nhận định có một nhóm được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả, nhưng có sự tương tác thật.

Hồ Văn