Lúc công an Đồng Nai vào khám nghiệm, xác định nguyên nhân ông Bát tử vong, chú chó vẫn nằm cạnh thi thể người đàn ông 44 tuổi.

Ngày 9/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của ông Nguyễn Văn Bát (44 tuổi, ngụ khu phố 11, phường Tân Phong).

{keywords}

Chú chó ở bên cạnh thi thể người chủ suốt 2 ngày.

Thi thể của ông Bát được người dân phát hiện vào khoảng 21h ngày 8/8.

Thời điểm này, cửa phòng trọ khép hờ, ti vi vẫn mở nhưng ông Bát đã tử vong trong tư thế ngồi ở ghế salon, thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi.

Nhận được tin báo, công an tới hiện trường làm rõ vụ việc thì phát hiện một chú chó (được xác định do ông Bát nuôi) đang nằm cạnh thi thể ông này.

Sợ chú chó làm ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm, mọi người đã tìm cách xua đuổi nhưng chú chó nhất quyết không chịu rời đi. Phải rất lâu sau, cơ quan chức năng mới đưa được chú chó đi nơi khác.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định, nạn nhân tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 2 ngày. Nguyên nhân có thể do nhậu say, bị trúng gió.

Theo hàng xóm, ông Bát sống một mình. Vào chiều 6/8, nhiều người còn thấy ông nhậu với bạn bè.

Thạch Quý