Ngày 14/4, trao đổi VietNamNet, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc vợ chồng tử vong ở xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ), theo nhận định ban đầu là do người chồng bị trầm cảm sinh ra hoang tưởng rồi sát hại vợ.

Theo một số nhân chứng, khoảng 9h ngày 13/4, chị Đ. gọi điện cho anh T. nói muốn đưa anh đi khám bệnh vì thời gian qua, sức khỏe của anh không ổn định. Chỉ ít giờ sau cuộc điện thoại đó thì xảy ra sự việc thương tâm.

{keywords}
Khu vực hiện trường xảy ra án mạng 

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã bàn giao thi thể vợ, chồng cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 12h trưa 13/4, tại xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hai người con phát hiện mẹ là chị N.T.Đ. tử vong trong vũng máu trong nhà. Người bố là T.D.T. chết dưới giếng của gia đình.

Con đi học về, thấy bố mẹ chết mỗi người một nơi ở Nghệ An

Con đi học về, thấy bố mẹ chết mỗi người một nơi ở Nghệ An

Khi đi học về, hai người con đi tìm bố mẹ thì kinh hãi phát hiện cả hai người đều đã tử vong.

Tú Linh