- Xác định việc thu phí đồng cỏ đối với trâu bò là khoản thu không đúng quy định nên UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã yêu cầu 2 HTX dịch vụ nông nghiệp ở xã An Ninh chấm dứt thu tiền.

UBND huyện Quảng Ninh đã nhận được báo cáo của Phòng NN&PTNT liên quan đến những người dân phải đóng “phí đồng cỏ” khi nuôi trâu bò.

{keywords}
Huyện Quảng Ninh đã yêu cầu 2 HTX Hoành Vinh và Thống Nhất chấm dứt việc thu phí đồng cỏ

Theo đó, sau khi có thông tin phản ánh, phòng NN-PTNT huyện phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch (TC-KH) và UBND xã An Ninh đã làm việc với HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp – xây dựng Hoành Vinh và HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất để làm rõ sự việc.

Sau khi làm việc, cơ quan chức năng xác nhận các khoản thu này trái với quy định nên đã yêu cầu 2 hợp tác xã này chấm dứt ngay việc thu tiền.

Như đã phản ánh, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở hai thôn Hoành Vinh và Thống Nhất, thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh phải đóng phí đồng cỏ cho trâu bò.

Để trâu bò được ra đồng ăn cỏ, người nông dân phải đóng tiền từ 70.000-10.000 đồng/1 con cho HTX. Có những năm tiền phí đồng cỏ tăng đến 150.000/ 1con.

Không chỉ phải nộp phí đồng cỏ, hai HTX này còn thu phí đồng ruộng cho vịt. Bên cạnh đó các hộ dân có máy cày, máy gặt muốn ra đồng sản xuất phải nộp phí bảo trì đường bộ 300.000 đồng - 500.000 đồng/máy/năm.

Nhiều người dân địa phương ở xã An Ninh rất bức xúc vì khoản thu vô lý này.

Ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, huyện sẽ họp bàn để có phương án trả lại tiền phí cho bà con.

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Mỗi con trâu, bò lớn nếu muốn chăn thả ra cánh đồng phải nộp 100.000 đồng/năm, con nhỏ thì 50.000 đồng. 

Bò chính sách lạc nhà quan xã: Đề nghị kỉ luật nhiều lãnh đạo

Bò chính sách lạc nhà quan xã: Đề nghị kỉ luật nhiều lãnh đạo

Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch xã Triệu Đô bị đề nghị kỉ luật vụ "bò giống cấp cho dân lạc nhà quan xã".

Chỉ có ở Thanh Hóa: Chăn trâu bò phải đóng phí cỏ

Chỉ có ở Thanh Hóa: Chăn trâu bò phải đóng phí cỏ

Mỗi con trâu, bò ra đồng ăn cỏ phải đóng 100.000 đồng phí cỏ/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp.  

Bò giống 'lạc' vào nhà cán bộ xã ở Quảng Trị: Gầy yếu nên giết thịt

Bò giống 'lạc' vào nhà cán bộ xã ở Quảng Trị: Gầy yếu nên giết thịt

Huyện uỷ Triệu Phong đã yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh việc bò giống hỗ trợ cho dân được cấp cho cán bộ, giết thịt.

Chủ tịch huyện đề xuất làm cầu vượt cho bò đi

Chủ tịch huyện đề xuất làm cầu vượt cho bò đi

Một đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm cầu vượt, hoặc cống ngầm riêng cho bò đi, tuy nhiên GĐ Sở GTVT cho rằng không có kinh phí để làm.

H.Sâm