7 đoàn công tác do 7 người đứng đầu các ngành tư pháp, nội chính sẽ kiểm tra, giám sát việc xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế nổi cộm đang được dư luận quan tâm.

Tổng bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham những, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

{keywords}

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng

Theo quyết định, đoàn công tác số 1 do trưởng đoàn là ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, sẽ làm việc tại các tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Đoàn công tác số 2 do Thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TƯ, sẽ làm việc tại các tỉnh Phú Thọ, Sơn La.

Đoàn công tác số 3 do ông Phan Đình Trạc, ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh và Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TAND tối cao, làm trưởng đoàn công tác số 4 sẽ làm việc tại các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre.

Ông Lê Minh Trí, ủy viên TƯ, Viện trưởng Viện KSND tối cao dẫn đầu đoàn công tác số 5, làm việc tại các tỉnh Phú Yên, Bình Phước.

Đoàn công tác số 6 do ông Phan Văn Sáu, ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đoàn công tác cuối cùng do bà Lê Thị Nga, ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn, sẽ làm việc tại các tỉnh Long An và Tiền Giang.

Thành viên các đoàn công tác là lãnh đạo các cục, vụ thuộc Ủy ban Kiểm tra TƯ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao và Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, tại phiên họp thứ 10 diễn ra vào cuối tháng 4, Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng đánh giá: việc kiểm tra, giám sát nội dung thanh tra các vụ việc cũng như việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp trong những năm qua, nhận được đồng tình của dư luận xã hội nên phải tiếp tục phát huy.

Theo Thanh Niên