- Phát hiện thêm nhiều cán bộ HĐND tỉnh Gia Lai “nhúng chàm” trong vụ chi tiếp khách chục tỷ đồng. Các đối tượng này phải nộp lại tiền để khắc phục hậu quả.

Hôm nay, thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, trong số 11,2 tỷ đồng mà Văn phòng HĐND tỉnh chi tiếp khách sai quy định, các cán bộ sai phạm đã nộp lại 9,9 tỷ đồng, số tiền thiếu còn khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài các cán bộ như ông Vũ Tiến Anh (Chánh văn phòng HĐND tỉnh), Nguyễn Thị Lựu (Phó chánh Văn phòng HĐND) và Nguyễn Thế Quang (nguyên Chánh văn phòng HĐND) đã nộp lại tiền chi sai thì còn có thêm nhiều lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh cũng phải nộp tiền khắc phục.

{keywords}
Thêm nhiều lãnh đạo, cán bộ HĐND tỉnh Gia Lai phải nộp tiền khắc phục do chi tiếp khách trái quy định hơn 11 tỷ đồng

Cụ thể, Ban Kinh tế, ngân sách HĐND do ông Nguyễn Đình Phương làm trưởng ban đã nộp 109 triệu đồng; Ban Dân tộc do bà Ayun H’Bút làm trưởng ban (nay giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) nộp 212,6 triệu đồng; Ban Pháp chế do ông Lương Thanh Đức làm trưởng ban nộp 115 triệu đồng.

Các ông Krung Dam Đoàn, nguyên Phó chánh Văn phòng HĐND Gia Lai (nay giữ chức Phó chủ tịch huyện Mang Yang) nộp 72,4 triệu đồng; ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nộp 180 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các cán bộ Mai Thị Lý, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vy, Trương Thị Thu Hiền cũng phải nộp lại số tiền sai phạm.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản từ năm 2013-2016 tại HĐND tỉnh.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện HĐND tỉnh chi sai, trục lợi 11,2 tỉ đồng. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu HĐND nộp khắc phục số tiền vi phạm.

Cơ quan này cũng đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo quy định.

Huyện nghèo 'tiếp khách' hàng trăm triệu: Kỷ luật giám đốc

Huyện nghèo 'tiếp khách' hàng trăm triệu: Kỷ luật giám đốc

Giám đốc bị kỷ luật do chi ngân sách vượt dự toán, tiếp khách thiếu chặt chẽ, sử dụng kinh phí đơn vị thanh toán phòng nghỉ cho khách về làm việc.

Lỗ hơn 3.700 tỷ, tổng công ty nhà nước vẫn chi thưởng tiền tỷ

Lỗ hơn 3.700 tỷ, tổng công ty nhà nước vẫn chi thưởng tiền tỷ

Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) dù đang lỗ lũy kế 3.717,5 tỷ đồng nhưng vẫn chi hỗ trợ 1,74 tỷ khi chưa được Bộ GTVT chấp thuận.

Nguyên GĐ Sở phải trả lại xe tiền tỷ doanh nghiệp tặng

Nguyên GĐ Sở phải trả lại xe tiền tỷ doanh nghiệp tặng

TAND tỉnh Gia Lai buộc vợ chồng nguyên GĐ Sở KH&ĐT tỉnh phải trả lại hơn 1,6 tỉ đồng, bằng giá trị chiếc xe Volkswagen doanh nghiệp tặng để đảm bảo việc thi hành án.

UB Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên nghi tham nhũng không xuất cảnh

UB Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên nghi tham nhũng không xuất cảnh

Theo quy định, UB Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh khi có dấu hiệu vi phạm tham nhũng.

‘Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị’

‘Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị’

Không vùng cấm nào trong việc xử lý cán bộ tham nhũng, dù đó là cấp tướng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng - Chủ tịch QH nói.

Trùng Dương