- Ông Huỳnh Thanh Phong, GĐ Sở Công thương Hậu Giang là con trai ông Huỳnh Minh Chắc được bổ nhiệm khi chưa đủ 1 tiêu chuẩn.

Hôm nay, Tỉnh uỷ Hậu Giang đã có báo cáo Trung ương về việc rà soát tiêu chuẩn, quy trình đề bạt, bổ nhiệm đối với Giám đốc Sở Công thương Huỳnh Thanh Phong.

{keywords}
Ông Huỳnh Thanh Phong

Theo đó, từ tháng 11/2008 - 12/2010, ông Huỳnh Thanh Phong làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Ngân hàng Liên Việt.

Từ tháng 12/2010 - 8/2012, ông làm việc tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Ngày 28/3/2011, ông Phong trúng tuyển kỳ thi công chức tỉnh Hậu Giang và được tuyển dụng làm công chức.

Tháng 4/2011 - 7/2011, ông Phong tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Ngày 22/3, ông được bổ nhiệm ngạch công chức và được kết nạp Đảng.

Ngày 17/5/2011, ông Phong giữ chức Phó trưởng Phòng Quản lý lao động và đại diện Ban quản lý tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang.

Tháng 6/2012, ông Phong được điều động về làm việc tại Quỹ phát triển đất tỉnh Hậu Giang. Tháng 8/2012, ông được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung. Ngày 7/1/2013, ông Phong giữ chức Trưởng Phòng Tín dụng.

Đến ngày 9/5/2014, ông Phong được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển Hậu Giang. Ngày 7/7/2015, ông được điều động và bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, lúc mới 33 tuổi.

Tháng 10/2015, ông Phong trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 với 226/320 phiếu thuận (tỷ lệ 70,63%, xếp thứ 49/52 đại biểu trúng cử). Năm 2016, ông trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh uỷ Hậu Giang cho rằng, theo quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 3/3/2008 của Bộ trưởng Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn giám đốc Sở Công thương, thời điểm bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang, ông Phong đạt 4/5 tiêu chuẩn.

Thứ nhất, ông Phong có bằng tốt nghiệp đại học tài chính - tín dụng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đã tham gia trong ngành, lĩnh vực từ năm 2008 đến 2015, thời gian 8 năm.

Thứ hai, có trình độ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên, ông Phong cơ bản đạt, thời điểm bổ nhiệm, ông đã học xong chương trình quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Sau đó, ông Phong đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ tháng 3/2017.

Thứ ba, ông được cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị ngày 6/11/2013.

Thứ tư, ông có chứng chỉ tin học trình độ A được cấp năm 2011.

Chỉ riêng tiêu chuẩn phải biết 1 ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên, ông Phong chưa đạt, thời điểm bổ nhiệm ông mới có chứng chỉ trình độ B tiếng Anh.

Ông Huỳnh Thanh Phong (SN 1982) là con trai của ông Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. 

Kiểm tra việc bổ nhiệm 'tốc hành’ con trai ông Huỳnh Minh Chắc làm GĐ Sở

Kiểm tra việc bổ nhiệm 'tốc hành’ con trai ông Huỳnh Minh Chắc làm GĐ Sở

Thường trực Tỉnh uỷ Hậu Giang đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại quy trình đề bạt, bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong làm Giám đốc Sở Công thương.

Nguyên Bí thư Hậu Giang nói về tin con trai được bổ nhiệm GĐ Sở ‘tốc hành’

Nguyên Bí thư Hậu Giang nói về tin con trai được bổ nhiệm GĐ Sở ‘tốc hành’

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, bây giờ ông nói về con trai mình thì không khách quan.

Ông Lữ Văn Hùng được giới thiệu làm Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

Ông Lữ Văn Hùng được giới thiệu làm Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

Chủ tịch UBND Hậu Giang Lữ Văn Hùng được giới thiệu làm Bí thư Tỉnh uỷ với sự đồng thuận tuyệt đối.

Ông Lê Phước Hoài Bảo nghỉ phép không nêu lý do

Ông Lê Phước Hoài Bảo nghỉ phép không nêu lý do

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam bất ngờ xin nghỉ phép mà không nêu lý do.

Quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo như thế nào?

Quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo như thế nào?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Hoài Bảo có nhiều bằng tốt nghiệp, chứng chỉ trong và ngoài nước.

Bộ Nội vụ: Chưa từng thanh tra vụ ông Lê Phước Hoài Bảo

Bộ Nội vụ: Chưa từng thanh tra vụ ông Lê Phước Hoài Bảo

"Bộ trưởng Nội vụ chưa ban hành bất cứ văn bản nào nói về việc lập đoàn kiểm tra vụ việc ông Lê Phước Hoài Bảo".

Hoài Thanh