Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay cho biết, liên quan đến vụ án 5 cán bộ Thanh tra tỉnh nhận hối lộ ở huyện Thiệu Hóa hồi cuối tháng 4, công an đã bắt thêm 2 giám đốc DN.

Hôm qua, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hải (SN 1973) - Giám đốc DN Hải Lam, địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa và Trần Ngọc Tài (SN 1967)  - Giám đốc DN Cường Quý, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa về hành vi đưa hối lộ.

{keywords}
Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Bị can Hải bị tạm giam 2 tháng, còn Tài bị tạm giam 3 tháng.

Bị can Tài đang điều trị bệnh tại bệnh viện, nên công an chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 26/4, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra về tội nhận hối lộ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962), Trưởng đoàn Thanh tra; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964), Phó đoàn và Nguyễn Hưng (SN 1976), Dương Văn Bằng (SN 1962), Nguyễn Quý Diễn (SN 1969), đều là thành viên của đoàn.

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, thành viên của đoàn Thanh tra tỉnh đã có hành vi đe dọa đơn vị bị thanh tra và ép buộc phải đưa tiền, để bỏ qua những sai phạm.

Phía đơn vị bị thanh tra đã tố cáo sự việc tới Công an tỉnh.

Lê Dương

Khởi tố 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ

Khởi tố 5 cán bộ thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phụ trách Phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 thanh tra về tội nhận hối lộ.