Sáng nay 29/6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 25/6, bệnh nhân L.V.G. (SN 1988), hành nghề bán lòng lợn ở chợ đầu mối Vinh, trú tại xóm 7, xã Hưng Chính (TP Vinh) đưa vợ đi sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Lấy số, xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho kết quả 2 vợ chồng đều âm tính. Từ 10h ngày 25/6 đến 14h30 ngày 26/6, anh G. cùng vợ điều trị tại Khoa sản.

Ngày 26-27/6, anh G. về nơi cư trú. Đến 8h15 ngày 28/6, anh G. đến Khoa khám bệnh viện tỉnh, được test nhanh dương tính 2 lần. Anh G. được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh viện nhiệt đới.

{keywords}
Khoa sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã bị phong toả - Ảnh: Quốc Huy
{keywords}
Hướng dẫn khai báo y tế trước cổng ra vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh họp khẩn với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, yêu cầu viện này phong toả khoa sản “nội bất xuất, ngoại bất nhập" và lập phòng mổ dã chiến ngay tại khoa. 

Đồng thời, tiếp tục điều tra, truy vết rộng và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2 và toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và người nhà. Tiến hành tiêu trùng, khử độc và phong tỏa các khu vực, điểm đến của bệnh tại bệnh viện để tránh dịch lây lan ra diện rộng.

{keywords}
Sáng nay, các bác sỹ ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang thực hiện ca mổ...
{keywords}
... và một cháu bé chào đời ngay tại phòng mổ dã chiến ở Khoa sản

Được biết, các mẫu test nhanh của cán bộ Khoa khám bệnh, Khoa sản và bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị đã cho kết quả âm tính nCoV.

{keywords}
Bé thứ hai chào đời trong sáng nay tại Khoa sản bị phong toả

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An có 86 ca nhiễm Covid-19.

Nghệ An thông báo khẩn tìm người đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh trong 23 ngày

Nghệ An thông báo khẩn tìm người đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh trong 23 ngày

Có 8 tiểu thương buôn bán rau củ ở chợ đầu mối Vinh bị dương tính với SARS-CoV-2. Nghệ An thông báo khẩn tìm người tiếp xúc ở ổ dịch này từ ngày 1-23/6.

Quốc Huy